ClockThứ Bảy, 21/11/2020 20:13

Tập trung xây dựng Nam Đông trở thành huyện nông thôn mới

TTH.VN - Đó là một trong những chỉ đạo của ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh tại Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do huyện Nam Động tổ chức sáng 21/11.

Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng khóBà Lê Thị Thu Hương tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Nam ĐôngXác định nông nghiệp là thế mạnh, khâu đột phá để phát triển kinh tếNgày mới ở Nam ĐôngNam Đông tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho huyện Nam Đông

Cách đây 30 năm, huyện Nam Đông được tách ra từ huyện Phú Lộc. Một chặng đường không dài nhưng đủ để khẳng định huyện đã đạt nhiều thành tích trên hầu hết các lĩnh vực. Đặc biệt là trong 5 năm gần đây (giai đoạn 2016-2020), Đảng bộ và Nhân dân huyện Nam Đông đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Cơ cấu kinh tế có những bước chuyển dịch tích cực. Giá trị sản xuất bình quân hằng năm tăng 11,5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng/năm. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt gần 2.000 tỷ đồng. Thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 12,9%/năm. Độ che phủ rừng đạt trên 83%. Tỷ lệ hộ dùng nước sạch là 74%, 7/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận và đánh giá cao những bước trưởng thành vượt bậc về cả quy mô, tầm vóc, diện mạo của Nam Đông; tạo thế và lực góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Đồng thời lưu ý, thời gian tới, huyện cần tập trung khắc phục những khó khăn, yếu kém, xây dựng Nam Đông thực sự vững mạnh toàn diện. Trong đó, cần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn định, bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, khai thác có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển. Đồng thời, tiếp tục duy trì những kết quả đạt được về xây dựng nông thôn mới và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Phan Ngọc Thọ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho huyện Nam Đông.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng

Ngày 20/4, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh, Xã đoàn Hương Thọ (TP. Huế) và Trường tiểu học Hương Thọ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cho đoàn viên thanh niên các đơn vị và chiến sĩ mới.

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty cổ phần Bến xe Huế

Sáng 14/4, Công y cổ phần (CP) Bến xe Huế tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập (14/4/1994-14/4/2024). Đến dự có các ông: Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Hoàng Hải Minh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan; các nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Hiệp hội Vận tải Việt Nam và Công ty Bến xe khách các tỉnh, thành.

Kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty cổ phần Bến xe Huế

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top