ClockThứ Sáu, 17/02/2017 16:55

Tàu chở 3.000 tấn than mắc cạn, nguy cơ ô nhiễm

TTH.VN - Chiều 17/2, Trung tá Lê Hồng Hà, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh xác nhận, một tàu vận tải biển đang chở 3.000 tấn than bị mắc kẹt tại bờ biển Thuận An, Phú Vang.

Chiếc tàu này của Công ty TNHH Thương mại Nam Vỹ, có trụ sở đóng tại TP. Hải Phòng vừa gặp sự cố và bị sóng biển đánh dạt vào bờ biển Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) gây hư hỏng nặng, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Hiện trạng chiếc tàu đang mắc cạn trên biển Thuận An.   Ảnh: T.S

Được biết, vào lúc 13h30 ngày 16/1, tại khu vực biển Thuận An, cách bờ khoảng 600m, người dân phát hiện tàu Nam Vỹ 39, mang số hiệu HP 3632, thuộc Công ty TNHH Thương mại Nam Vỹ ở TP. Hải Phòng bị mắc cạn. Trên tàu có 9 thủy thủ đoàn, do ông Trần Văn Hinh (38 tuổi, quê Hải Dương) làm thuyền trưởng, chở theo 2.950 tấn than cám. Tàu Nam Vỹ 39 gặp tai nạn khi đang trên đường vận tải hàng từ Quảng Ninh vào Đà Nẵng. Rất may, toàn bộ thủy thủ đoàn không ai bị thương và đã an toàn vào bờ.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát đường thủy Công an Thừa Thiên Huế đã tiếp cận hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc tổ chức lực lượng phối hợp với bộ đội biên phòng giám sát, theo dõi, bảo vệ.  

Sau hơn 1 tháng bị mắc cạn, tàu chở hàng này đã bị sóng biển đánh dạt vào rất gần bờ, chỉ còn cách bờ khoảng từ 100 - 120m; phần thân trước của tàu đã bị gãy, dẫn đến chìm dưới nước.

Phần thân trước tàu là khoang chở hàng bị chìm dưới nước đã làm một lượng lớn than cám theo sóng biển trôi dạt vào bờ, gây ô nhiễm môi trường. Nếu không được xử lý sớm, phần đuôi tàu, nơi có máy móc bị chìm xuống có thể gây ra sự cố tràn dầu ra biển.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại Nam Vỹ cho biết cho biết, Công ty đã liên hệ với một đơn vị trong Đà Nẵng để cứu hộ, song do những ngày qua do sóng lớn nên đơn vị này chưa tiếp cận được với tàu Nam Vỹ.

Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vững bến neo

“Vững bến neo” là tâm nguyện, là sự mong ngóng của bao thế hệ ngư dân vươn khơi bám biển và chính quyền các cấp của Thừa Thiên Huế trong nỗ lực đáp ứng tốt nhất có thể các nhu cầu phát triển nghề cá của bà con ngư dân. Và dự án cảng cá Thuận An (phường Thuận An, TP. Huế) kết hợp khu neo đậu, tránh trú bão được xây dựng với kinh phí 220 tỷ đồng đã được triển khai và hoàn thành sau hơn ba năm xây dựng. Nằm trước cửa biển Thuận An, cảng cá Thuận An kết hợp với khu neo đậu tàu thuyền tránh, trú bão trở thành một điểm kết nối, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Vững bến neo
Năm 2023, thế giới đã gây ra 2,3 tỷ tấn rác thải đô thị

Trong một báo cáo ngày 28/2, Liên Hiệp Quốc cho biết thế giới đã tạo ra 2,3 tỷ tấn rác thải đô thị vào năm ngoái và lượng rác thải này ước tính sẽ tăng thêm 2/3 vào năm 2050, đồng thời cảnh báo về những tổn thất nặng nề đối với sức khỏe, nền kinh tế và môi trường.

Năm 2023, thế giới đã gây ra 2,3 tỷ tấn rác thải đô thị

TIN MỚI

Return to top