Thế giới

Tàu Ever Given nổi hoàn toàn, giao thông sẽ sớm khôi phục

ClockThứ Ba, 30/03/2021 10:29
Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) cho biết siêu tàu Ever Given đã nổi hoàn toàn và giao thông trên kênh đào sẽ sớm trở lại bình thường.

Siêu tàu Ever Given gây tắc nghẽn kênh đào Suez đã được giải cứuAi Cập hoãn giải cứu tàu hàng chắn kênh SuezKênh đào Suez bị tắc nghẽn: Mối đe dọa mới cho chuỗi cung ứng toàn cầu

Tàu hạng nặng nỗ lực kéo tàu Ever Given khỏi khu vực mắc cạn - Ảnh: REUTERS

Vào lúc 20h20 ngày 29-3 (giờ Việt Nam), Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ SCA cho biết tàu Ever Given đã nổi hoàn toàn sau nhiều nỗ lực giải cứu.

Một nhân chứng của Reuters đã nhìn thấy con tàu di chuyển. Đài truyền hình quốc gia Ai Cập cho biết con tàu đang nằm ở giữa kênh đào Suez.

Trước thông báo của SCA khoảng nửa tiếng, Hãng tin AFP đưa tin gió mạnh đã tiếp tục thay đổi vị trí của tàu Ever Given, gây khó khăn cho công tác giải cứu. Nhưng lần này do mũi tàu đã nổi trên nước nên Ever Given không bị mắc cạn trở lại.

Người đứng đầu SCA là Osama Rabie cho biết có ít nhất 369 tàu đang chờ tại kênh đào, bao gồm các tàu container, tàu chở dầu và khí đốt. Đồng thời sẽ mất khoảng 3 ngày để giải phóng số tàu ùn ứ tại kênh đào.

Khoảng 15% lưu lượng vận tải biển trên thế giới đi qua kênh đào Suez, và đây là nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Ai Cập. Việc ngừng hoạt động đang tiêu tốn của kênh đào khoảng 15 triệu USD/ngày và gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu khoảng 400 triệu USD/giờ.

Công ty vận hành Evergreen cho biết tàu Ever Given sẽ được kiểm tra khả năng đi biển sau khi được giải cứu. Theo đó, Evergeen sẽ phối hợp với chủ tàu để kiểm tra, rồi có quyết định tiếp theo liên quan đến hàng hóa trên tàu.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn

Sáng 6/4, lãnh đạo huyện Phú Lộc thông tin, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, huyện Phú Lộc đang triển khai xây dựng dự án (DA) tuyến đường đô thị mới La Sơn (Lộc Sơn) với kinh phí gần 152 tỷ đồng. DA giao trách nhiệm cho BQL Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư.

Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn
DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG BỘ VEN BIỂN:
Bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 6/2024

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An (TP. Huế) đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công trên công trường, nhằm hoàn thành công trình vào tháng 3 năm 2025.

Bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 6 2024
Return to top