Thế giới Thế giới
Tàu NATO hợp tác với Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế người di cư
TTH.VN - Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong một tuyên bố hôm nay (25/2) cho biết, các nước thành viên NATO đã phối hợp các hành động chi tiết trong liên minh quân sự tại Biển Aegean nhằm hạn chế dòng người di cư từ Trung Đông đổ vào châu Âu.
![]() |
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP |
"Chúng tôi sẽ tham gia vào các nỗ lực quốc tế nhằm cắt đứt các tuyến đường buôn người và kiềm chế dòng người di cư bất hợp pháp trong vùng biển Aegean", tuyên bố cho biết, và nói thêm rằng "các tàu NATO sẽ cung cấp thông tin cho lực lượng lính tuần duyên và các cơ quan quốc gia khác của Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ".
Theo Tổng thư ký Stoltenberg, Cụm Hàng hải thường trực số 2 (SNMG2) của NATO triển khai ở Biển Aegean sẽ tiến hành trinh sát, giám sát các hoạt động trong vùng biển này và sẽ duy trì liên lạc với cơ quan biên giới Frontex của EU.
"Nhiệm vụ của NATO không phải là bắt các tàu thuyền quay đầu, mà chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin quan trọng để các lực lượng tuần duyên của Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như của Frontex thực hiện công việc của mình hiệu quả hơn", Tổng thư ký NATO giải thích trong tuyên bố của mình.
Ông Stoltenberg quy định, trong trường hợp các tàu đồng minh tìm thấy người bị nạn trên biển đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, thì những người này sẽ được đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.
Hiện nay, các quốc gia châu Âu đang vật lộn để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng di cư khổng lồ, khi hàng trăm ngàn người dân rời khỏi các nước bị xung đột tàn phá ở Trung Đông và Bắc Phi để đến châu Âu.
Hồi đầu tháng này, Tổng thư ký Stoltenberg công bố kế hoạch triển khai các tàu NATO ở Biển Aegean để chống lại nạn buôn bán người di cư vào châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO cũng nhất trí rằng, liên minh quân sự nên tham gia vào các nỗ lực quốc tế để đối phó với cuộc khủng hoảng người tị nạn và triển khai một số tàu của Cụm Hàng hải thường trực số 2 tới Biển Aegean.
Theo ông Stoltenberg, khối quân sự này sẽ đẩy mạnh việc kiểm tra và giám sát dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria để hỗ trợ Ankara trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng người tị nạn.
Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia trung chuyển quan trọng của hàng ngàn người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Syria và các nơi khác ở Trung Đông đang hướng về châu Âu. Trong cuộc họp tại Brussels vào tuần trước, Hội đồng châu Âu khẳng định rằng dòng người di cư đến Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn quá cao.
Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), hơn 78.000 người di cư hoặc tị nạn đã vượt biên vào Hy Lạp kể từ đầu năm 2016 này.
Bảo Nghi (Lược dịch từ Sputnik & Newtral)
- Triều Tiên tăng cường sản xuất thuốc, vật tư y tế chống sốt trên diện rộng (19/05)
- Chủ tịch QH Singapore tiếp Chủ tịch Nhóm hữu nghị Việt Nam-ASEAN (19/05)
- Ô nhiễm là nguyên nhân dẫn đến 1/6 số ca tử vong trên toàn cầu (19/05)
- Tiêm phòng COVID-19 cho trẻ: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền và triển khai đồng bộ tại Singapore (19/05)
- Indonesia chưa xác định được mối liên hệ giữa bệnh viêm gan bí ẩn với COVID-19 (19/05)
- Quan hệ thân thiện gắn kết Trung Quốc – ASEAN là nền tảng cho tương lai thịnh vượng (19/05)
- Giá phân bón thế giới dự kiến sẽ còn tăng cao trong thời gian dài (18/05)
- Du lịch hàng không đang phục hồi mạnh, châu Á có xu hướng tụt lại phía sau (18/05)
-
Châu Âu dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở sân bay và trên máy bay
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Chạy đua tìm nguồn cung sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ
- Việt Nam dự hội nghị toàn cầu về xóa bỏ lao động trẻ em tại Nam Phi
- [Infographics] Những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Liên Hiệp quốc
- ASEAN nỗ lực công nhận chứng chỉ tiêm chủng vaccine COVID-19 lẫn nhau
- Mỹ coi trọng quan hệ đối tác với Đông Nam Á
- Hơn 45 quốc gia sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàng không Changi
- Thế giới đang tiến "gần hơn" đến ngưỡng tăng nhiệt độ 1,5 độ C
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào
- Chuyên gia: Gần 50% dân số New Zealand được cho là đã mắc COVID-19
- Ấn Độ cấm xuất khẩu lúa mì đẩy nguy cơ lạm phát lương thực toàn cầu tăng cao
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam: Cầu nối phát triển mối quan hệ hai nước
- Campuchia: Du khách chưa tiêm phòng COVID-19 vẫn phải cách ly bảy ngày
- Tổng thống Biden: quan hệ Mỹ - ASEAN bước sang 'kỷ nguyên mới'
- [Infographics] Những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Liên Hiệp quốc