Thế giới

Tây Ban Nha ban bố tình trạng thảm họa tại thủ đô Madrid

ClockThứ Tư, 20/01/2021 09:34
Chính phủ Tây Ban Nha ban bố tình trạng thảm họa tại thủ đô Madrid và một số khu vực chịu ảnh hưởng của đợt bão tuyết Filomena kinh hoàng trong tuần trước.

Châu Á: Thời tiết giá rét khiến giá năng lượng tăng vọtBắc Kinh đối mặt với ngày giá rét nhất trong thế kỷ 21

Người dân di chuyển khó khăn trên lớp tuyết dày tại một tuyến phố ở Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/1, Chính phủ Tây Ban Nha ban bố tình trạng thảm hoạ tại thủ đô Madrid và một số khu vực chịu ảnh hưởng của đợt bão tuyết Filomena kinh hoàng trong tuần trước, cho phép chính quyền trung ương cung cấp hỗ trợ khẩn cấp và một số biện pháp khác cho các khu vực vùng thiên tai.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền khu vực Madrid cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ lụt và sự hỗn loạn do mưa lớn gây ra.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng quốc gia Tây Ban Nha, mưa sẽ xảy ra vào ngày 20/1, dù ở lượng vừa phải nhưng sẽ gây ra lũ lụt khi băng tuyết bắt đầu tan chảy.

Ước tính, trận bão tuyết Filomena xảy ra vào tuần trước đã mang đến một lượng tuyết lớn nhất trong hàng chục năm qua, gây ra thiệt hại lên tới 1,4 tỷ euro (1,7 tỷ USD) cho thủ đô Madrid.

Đợt bão tuyết này còn gãy đổ nhiều cây xanh, tạo ra tảng tuyết lớn cản trở giao thông đường bộ và đường sắt, làm gián đoạn các chuỗi cung ứng khiến nhiều cửa hàng không còn hàng hóa.

Chính quyền thành phố Madrid ước tính khoảng 70% cây xanh tại El Retiro, một trong hai công viên lớn nhất thủ đô, đã bị gãy đổ.

Sau đó, hàng nghìn cảnh sát, lính cứu hỏa và binh sĩ đã dốc sức tham gia dọn dẹp đường phố để sớm khôi phục hoạt động thường ngày và giao thông công cộng. Tuy nhiên, tuyết tại một số khu vực lẫn với rác bẩn đã cản trở nỗ lực làm sạch đường phố này.

Dự kiến các trường học tại thủ đô Madrid sẽ hoạt động trở lại vào ngày 20/1 sau khi phải đóng cửa từ ngày 11/1./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa lần đầu tiên vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thủ đô tỷ phú của khu vực châu Á, theo danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) công bố.

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á
Trung Quốc: Hàng trăm chuyến bay bị hủy vì bão tuyết bất thường

Ngày 6/11, thời tiết lạnh và bão tuyết bất thường tấn công vùng đông bắc Trung Quốc đã buộc hàng trăm chuyến bay phải hoãn lại hoặc huỷ bỏ, trong khi nhiều trường học cũng phải đóng cửa. Một số thành phố trong khu vực đã nâng mức độ cảnh báo về thời tiết và khuyến nghị người dân nên ở trong nhà để đảm bảo an toàn.

Trung Quốc Hàng trăm chuyến bay bị hủy vì bão tuyết bất thường
Thủ đô Thái Lan sẵn sàng nhà ga sân bay mới trước mùa du lịch cao điểm

Tạp chí The Business Times ngày 2/10 đưa tin, thủ đô Bangkok của Thái Lan sẽ bổ sung nhà ga hành khách thứ ba vào sân bay lớn nhất của thành phố này, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này chuẩn bị đón lượng khách du lịch tăng vọt theo chương trình miễn thị thực đối với du khách Trung Quốc trong mùa nghỉ lễ cao điểm.

Thủ đô Thái Lan sẵn sàng nhà ga sân bay mới trước mùa du lịch cao điểm
World Cup nữ 2023 đến lúc "được ăn cả, ngã về không”

Đã có 52 trận đấu trong khuôn khổ World Cup nữ 2023 diễn ra với nhiều kịch tính, hấp dẫn và bất ngờ. Trước mắt là vòng tứ kết hứa hẹn đầy căng thẳng khi các đối thủ đều “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

World Cup nữ 2023 đến lúc được ăn cả, ngã về không”
Return to top