ClockThứ Ba, 30/03/2021 14:22

Thả 10 vạn tôm sú và 2.500 cua giống xuống đầm phá Tam Giang

TTH.VN - Sáng 30/3, tại chợ Mới (Điền Hải, Phong Điền), Chi cục Thủy sản tỉnh phối hợp với UBND huyện Phong Điền và xã Điền Hải tổ chức Lễ phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản và kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống nghề cá Việt Nam (1/4/1954 - 1/4/2021).

Tái tạo, phục hồi thủy hải sảnThả hơn 58 ngàn con tôm sú và 2 ngàn con cua giống xuống đầm pháThả 34.000 con cá xuống sông HươngThả hơn 10 vạn tôm sú giống và 2.000 con cua xuống biển

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia thả giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sống của các loại thủy sản bản địa, quý hiếm có nguy cơ cạn kiệt. Đồng thời, tuyên truyền cho bà con ngư dân về trách nhiệm xã hội trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản “Vì cuộc sống của chúng ta hôm nay và thế hệ mai sau, hãy chung tay bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên”.

Ngay sau lễ phát động, 10 vạn tôm sú và 2.500 cua giống đã được thả xuống đầm phá Tam Giang thuộc địa phận xã Điền Hải, huyện Phong Điền. Thông qua hoạt động nhằm kêu gọi các tổ chức và cá nhân khai thác thủy sản và cộng đồng dân cư cần chung tay bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản bằng cách không sử dụng các phương pháp khai thác thủy sản mang tính chất hủy diệt như: xung điện, hóa chất độc hại để đánh bắt thủy sản; không đánh bắt vào vùng cấm khai thác thủy sản...

Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

TIN MỚI

Return to top