ClockThứ Tư, 14/09/2022 20:44

Thả 75 ngàn con cá giống xuống sông Hương

TTH.VN - Đó là hoạt động tái tạo nguồn lợi thuỷ sản trên sông Hương do Chi cục Thuỷ sản tỉnh tổ chức ngày 14/9.

Thả 32.000 con cá, tái tạo nguồn lợi thuỷ sản trên sông HươngThả 40 ngàn con cá xuống sông HươngThả 12 ngàn con cá giống trên sông Hương

Thả cá giống xuống sông Hương

Cơ quan chức năng và hàng chục sinh viên Trường đại học Nông lâm (Đại học Huế) đã thả 75 ngàn con cá nước ngọt các loại như chép, lóc, diếc, rô, trắm, mè, trôi vào thủy vực sông Hương.

Hoạt động thả cá này có ý nghĩa quan trọng, nhằm bổ sung giống loài thủy sản đang cạn kiệt; tạo điều kiện cho các loài thủy sản sinh trưởng, sinh sản và phát triển cân bằng môi trường hệ sinh thái đang bị ảnh hưởng; đồng thời tăng số lượng cá thể, tạo quần đàn thuỷ sản nhằm cân bằng hệ sinh thái.   

Đây cũng là hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác thủy sản có trách nhiệm đối với người dân và góp phần phục hồi, bổ sung thêm nguồn giống thủy sản trên sông Hương.

Tin, ảnh: Thế Anh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thả 260 ngàn con cá giống xuống sông Hương

Đó là hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhân dịp Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2567 và tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023, diễn ra sáng 1/6.

Thả 260 ngàn con cá giống xuống sông Hương
Tái tạo nguồn lợi thủy sản trên hồ Truồi

Ông Dương Đức Hoài Khánh, Giám đốc Công ty TNHH NN MTV Quản lý- Khai thác công trình thủy lợi tỉnh thông tin, 63 ngàn con cá giống chép, lóc, diếc được thả vào hồ Truồi với mục đích bổ sung nguồn giống thủy sản trên hồ chứa lớn này.

Tái tạo nguồn lợi thủy sản trên hồ Truồi
Return to top