ClockThứ Ba, 16/06/2020 11:26

Thả “chà rạo” kết hợp kéo cắt lưới phòng, chống tàu giã cào

TTH.VN - Chi cục Thủy sản tỉnh cho hay, sáng 16/6, đơn vị đã tổ chức thả 15 cụm “chà rạo” nhân tạo, kết hợp kéo cắt lưới phòng, chống tàu giã cào tại xã Giang Hải (Phú Lộc).

Tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn đánh bắt hủy diệt nguồn lợi thủy sảnĐối phó với tàu giã càoTháo gỡ vướng mắc cho nghề giã càoTuyên truyền một số chủ trương liên quan đến nghề khai thác giã càoMột tàu giã cào bị bắt, áp giải vào cảng Chân Mây chờ xử lýBắt hai tàu đánh bắt bằng lưới giã cào sai vùng quy định

Thả "chà rạo" xuống biển

Những năm qua, nghề lưới kéo đôi (giã cào bay) sử dụng hai tàu có công suất lớn (250 -500 CV) từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định… đến ngư trường vùng biển ven bờ tỉnh Thừa Thiên Huế để khai thác thuỷ sản, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thuỷ sản ven bờ, gây hại đến quá trình sinh sản và sinh trưởng của các loài hải sản.

Chà rạo làm bằng khối bê tông, quanh khối bê tông là các loại rơm, tàu lá chuối để giữ cá. Các cạnh khối bê tông sẽ cắt đứt lưới giã cào khi chạm phải. Tổng kinh phí đầu tư cho cụm chà rạo nói trên khoảng hơn 100 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên thả chà rạo kết hợp cắt lưới giã cào. 

Thả “chà rạo” nhằm ngăn chặn, phòng chống các tàu khai thác thủy sản hủy diệt, cạn kiệt, không bền vững, hủy hoại nền đáy môi trường ven bờ biển đồng thời làm nơi trú ẩn, phát triển nguồn lợi hải sản, tăng thu nhập cho người dân. Hoạt động nhằm động viên cộng đồng ngư dân ven bờ tham gia bảo vệ, quản lý các cụm “chà rạo” nhân tạo kết hợp kéo cắt lưới đánh bắt trái phép để phòng, chống giã cào xâm hại.

Tin, ảnh: Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hơn 14 tấn cá nuôi lồng bị chết

Chi cục Thuỷ sản (CCTS) tỉnh xác nhận, có hơn 14 tấn cá nuôi lồng tại xã Hải Dương (TP. Huế) bị chết do nắng nóng, môi trường thay đổi bất thường, đột ngột.

Hơn 14 tấn cá nuôi lồng bị chết
Thả 10 vạn tôm sú và 2.500 cua giống xuống đầm phá Tam Giang

Sáng 30/3, tại chợ Mới (Điền Hải, Phong Điền), Chi cục Thủy sản tỉnh phối hợp với UBND huyện Phong Điền và xã Điền Hải tổ chức Lễ phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản và kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống nghề cá Việt Nam (1/4/1954 - 1/4/2021).

Thả 10 vạn tôm sú và 2 500 cua giống xuống đầm phá Tam Giang
Vinh Hải lại lo sạt lở bờ biển

Những năm qua, cứ đến mùa mưa bão, người dân ở xã Vinh Hải, Phú Lộc lại lo lắng vì bờ biển liên tiếp bị sạt lở.

Vinh Hải lại lo sạt lở bờ biển
Bờ biển Vinh Hải tiếp tục bị xâm thực sâu

Ảnh hưởng cơn bão số 9, những ngày vừa qua, bờ biển xã Vinh Hải (Phú Lộc) tiếp tục bị sạt lở nặng. Có những điểm dù đã khắc phục tạm thời bằng bao tải cát vẫn bị sóng biển đánh trôi, xâm thực sâu.

Bờ biển Vinh Hải tiếp tục bị xâm thực sâu
Return to top