ClockThứ Sáu, 25/05/2018 09:48

Thả hơn 100 ngàn con tôm sú và 2 ngàn cua giống xuống đầm phá

TTH.VN - Đó là hoạt động của Chi cục Thủy sản tỉnh nhằm hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương Thế giới năm 2018”.

Thả tôm tái tạo nguồn lợi thủy sản

Chi cục Thủy sản tỉnh phối hợp với UBND xã Phú Xuân, UBND xã Phú Đa (Phú Vang) tổ chức “Lễ phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Khu Bảo vệ thủy sản Vũng Điện, xã Phú Xuân và Vũng Bùn, xã Phú Đa” vào các ngày 24-25/5.

Thả cua giống xuống đầm phá

Tại đây, Chi cục Thủy sản tỉnh thả hơn 100 ngàn con tôm sú và 2 ngàn cua giống, góp phần cân bằng hệ sinh thái vùng đầm phá Thừa Thiên Huế đang ngày một cạn kiệt do áp lực khai thác thủy sản quá mức.

Tin, ảnh: Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thả cá thể khỉ về môi trường tự nhiên

Hạt Kiểm lâm TX. Hương Thuỷ phối hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền và Ban Quản lý rừng cộng đồng Bản Hạ Long tái thả 1 cá thể khỉ mặt đỏ về môi trường rừng tự nhiên vào ngày 16/3.

Thả cá thể khỉ về môi trường tự nhiên
Thả 110.000 con cá, tôm giống xuống phá Tam Giang - Cầu Hai

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, sáng 4/6, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với ban ngành chức năng huyện Phú Vang tổ chức lễ phát động thả cá, tôm giống về khu vực đầm phá Tam Giang-Cầu Hai.

Thả 110 000 con cá, tôm giống xuống phá Tam Giang - Cầu Hai
Thả 10 vạn tôm sú và 2.500 cua giống xuống đầm phá Tam Giang

Sáng 30/3, tại chợ Mới (Điền Hải, Phong Điền), Chi cục Thủy sản tỉnh phối hợp với UBND huyện Phong Điền và xã Điền Hải tổ chức Lễ phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản và kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống nghề cá Việt Nam (1/4/1954 - 1/4/2021).

Thả 10 vạn tôm sú và 2 500 cua giống xuống đầm phá Tam Giang

TIN MỚI

Return to top