ClockChủ Nhật, 16/06/2019 14:53

Thái Lan đảm bảo an toàn cho Hội nghị Cấp cao ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn và phân luồng giao thông trong dịp Thái Lan đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 34 từ ngày 20 - 23/6.

Hội nghị ASEAN thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự phát triển bền vữngASEAN, Ấn Độ tái khẳng định tăng cường quan hệ hợp tác đa phươngSingapore sử dụng robot kiểm soát an ninh tại hội nghị ASEANThái Lan muốn lùi thời gian tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN vì bầu cử

Cảnh sát Thái Lan ở thủ đô Bangkok. Ảnh: EPA/TTXVN

NNT dẫn lời  Phó Tư lệnh RTP Srivara Rangsiphrammanakun cho biết ông cũng đã chỉ đạo Cục Xuất - Nhập cảnh mở một kênh đặc biệt để phục vụ khách đến dự Hội nghị Cấp cao ASEAN, đồng thời giám sát chặt chẽ những người đi ra hoặc vào Thái Lan. Cục Xuất - Nhập cảnh sẽ ngay lập tức đưa ra khỏi Thái Lan những người có tiền án hoặc những người có khả năng gây rối.

Phó Tư lệnh RTP Srivara nói thêm rằng RTP sẽ mở một Trung tâm Điều hành An ninh cho Hội nghị Cấp cao ASEAN để theo sát thông tin và tình hình trước, trong và sau khi diễn ra Hội nghị.

Tướng Srivara cho biết việc quản lý giao thông trong dịp Hội nghị sẽ không ảnh hưởng tới công chúng vì những ngày họp quan trọng rơi vào cuối tuần. Ông Srivara kêu gọi công chúng cảnh giác với những vật đáng ngờ, nhưng xác nhận tình hình không đáng lo ngại.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết nước này đã sẵn sàng tiếp đón các nhà lãnh đạo khu vực tới tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN sẽ diễn ra vào tuần tới. Chủ đề chính thức của năm ASEAN 2019 do Thái Lan làm chủ tịch là “Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững”.

Theo TTXVN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Return to top