Thế giới

Thái Lan: Đảo Koh Samui lên kế hoạch đón khách du lịch đã tiêm vaccine

ClockThứ Bảy, 13/03/2021 16:07
TTH.VN - Koh Samui, hòn đảo nghỉ dưỡng phía nam của Thái Lan có kế hoạch mở cửa trở lại hoàn toàn đối với khách du lịch nước ngoài đã tiêm vaccine ngừa COVID-19, đồng thời sẽ cho phép họ miễn cách ly từ ngày 1/10.

Thái Lan: Tiêm chủng cho 19 triệu người trong giai đoạn đầu tiênThái Lan thí điểm kế hoạch thu hút du khách nước ngoài trở lạiThái Lan: Ngành du lịch được dự báo cần 4 năm để hồi phục sau COVID-19

Hành khách tại sân bay Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào ngày hôm nay (13/3), ông Ratchaporn Poolsawadee, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Koh Samui cho biết: “Nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của hòn đảo này đã được xây dựng dựa trên du lịch nước ngoài, và các doanh nghiệp ở đây gặp khó khăn khi không có khách du lịch nước ngoài trong năm qua. Chúng tôi cần mở cửa trở lại càng sớm càng tốt, để có thể cạnh tranh về khách du lịch với những quốc gia khác".

Kế hoạch mở cửa trở lại miễn cách ly của Koh Samui tương tự như sáng kiến​​ đã được đề xuất bởi Phuket, một hòn đảo nghỉ dưỡng khác của Thái Lan, nơi đang tìm cách bỏ qua các quy tắc cách ly đối với những khách du lịch đã tiêm phòng, cũng như thực hiện công tác tiêm phòng cho người dân nhằm tạo khả năng miễn dịch cộng đồng.

Theo ông Ratchaporn Poolsawadee, những du khách đã được tiêm phòng đi đến Koh Samui cũng sẽ có thể đi du lịch mà không cần cách ly đến các hòn đảo lân cận, bao gồm đảo Koh Tao và đảo Koh Phangan. Trong khi đó, 3 hòn đảo này sẽ cần khoảng 160.000 liều vaccine để cung cấp cho ít nhất 70% cư dân hiện tại.

Thái Lan đang đánh cược vào sự hồi sinh của ngành du lịch, chiếm khoảng 1/5 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, để đưa nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực Đông Nam Á quay trở lại tăng trưởng.

Trong một động thái liên quan, ngành du lịch địa phương đang kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp cách ly bắt buộc, sớm nhất từ ngày 1/7, để có thể mở cửa cho hàng triệu du khách đã được tiêm phòng.

Cũng trong tháng 3 này, Chính phủ Thái Lan dự kiến​​ sẽ thông qua các kế hoạch để công nhận hộ chiếu vaccine và cắt giảm thời gian cách ly bắt buộc đối với khách du lịch đã được tiêm phòng xuống còn 7 ngày, so với thời gian 14 ngày hiện tại, trong một nỗ lực nhằm hỗ trợ ngành du lịch của quốc gia này.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Bloomberg)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Một bé gái bị chó cắn phải khâu 50 mũi

Chiều ngày 14/3, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết đang tiếp nhận điều trị một bệnh nhi (BN) bị chó cắn nghiêm trọng phải khâu 50 mũi, trong đó có nhiều vết thương ở mặt.

Một bé gái bị chó cắn phải khâu 50 mũi
Hình ảnh làm xấu du lịch Huế

Một trong những hình ảnh không đẹp xuất hiện tại thành phố hiện nay là nhiều người vô ý thức biến nơi công cộng thành "nhà vệ sinh công cộng".

Hình ảnh làm xấu du lịch Huế
Return to top