ClockThứ Tư, 30/01/2019 14:45

Thái Lan: Đóng cửa hơn 400 trường học ở Bangkok do ô nhiễm không khí nghiêm trọng

TTH.VN - Được biết, Thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã chịu đựng cảnh thời tiết mịt mù vì khói bụi trong vòng nhiều tuần qua, buộc người dân mỗi khi ra đường đều phải bịt khẩu trang và thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn khói bụi.

Các quốc gia châu Á đẩy mạnh chống ô nhiễm không khí độc hạiBangkok đối mặt với cuộc chiến chống khói bụi độc hạiÔ nhiễm không khí làm giảm tuổi thọ trung bình của toàn nhân loạiKhí đốt tự nhiên là nguồn năng lượng lớn thứ hai thế giới vào năm 2030Ô nhiễm không khí có thể làm tăng nguy cơ phát triển chứng rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ

Thủ đô Bangkok đã chịu ảnh ô nhiễm suốt nhiều tuần qua. Ảnh: CNA

Dưới thời tiết bao phủ bởi nhiều lớp sương mù độc hại, cùng lúc cơ quan chức năng đã và đang nỗ lực đấu tranh nhằm quản lý tình hình ô nhiễm không khí trên diện rộng, chính quyền Bangkok ngày 30/1 lần đầu tiên buộc phải ra lệnh đóng cửa gần 450 trường học để đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Được biết, Thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã chịu đựng cảnh thời tiết mịt mù vì khói bụi trong vòng nhiều tuần qua, buộc người dân mỗi khi ra đường đều phải bịt khẩu trang và thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn khói bụi.

Những lý do được đưa ra cho vấn đề này bao gồm khí thải từ phương tiện giao thông, xây dựng, đốt cây và khói bụi ô nhiễm từ các nhà máy nằm trong khu vực thành phố.

Là một trong những nỗ lực đối phó với ô nhiễm không khí nghiêm trọng, các nhà chức trách đã ra lệnh phun mưa nhân tạo qua nhiều đoạn đường để xử lý bụi ô nhiễm vi mô, thậm chí là ra lệnh cấm người dân thắp hương, đốt giấy trong dịp lễ Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, tình hình vẫn không mấy khả quan. Trong thời gian này, khẩu trang luôn là sản phẩm bán đắt hàng nhất tại nhiều cửa hàng.

Vào ngày 30/1, chính quyền thành phố Bangkok cũng đã tăng cường cảnh báo về sức khỏe, yêu cầu 437 trường công lập trong thành phố đóng cửa từ giờ cơm trưa đến ngày thứ Sáu (1/2) và chỉ định một khu vực rộng 1.500km2 của thành phố là  “khu vục kiểm soát”.

Động thái được triển khai trong bối cảnh Thống đốc Bangkok Aswin Kwanmung nhận định: “Tình hình sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn cho đến ngày 3-4/2”.

Theo Giám đốc Greenpeace Thái Lan Tara Buakamsri, chất lượng không khí ở Bangkok có thể nói là tồi tệ nhất trong vòng “ít nhất 1 năm” trở lại đây.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thái Lan: Số việc làm tăng nhờ du lịch phục hồi mạnh

Trong một dấu hiệu đáng khích lệ đối với nền kinh tế Thái Lan, số liệu việc làm đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, với mức tăng 1,7% trong quý IV/2023 so với cùng kỳ năm trước, sau khi tăng 1,3% so với quý III/2023, nhờ sự hồi phục của ngành du lịch và những nỗ lực chiến lược của chính phủ, báo cáo ngày 4/3 của Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC) cho thấy.

Thái Lan Số việc làm tăng nhờ du lịch phục hồi mạnh
Thúc đẩy hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan)

Chiều 2/3, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan), do Tỉnh trưởng Supasit Kocharoenyos làm trưởng đoàn.

Thúc đẩy hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và tỉnh Ubon Ratchathani Thái Lan
Năm 2023, thế giới đã gây ra 2,3 tỷ tấn rác thải đô thị

Trong một báo cáo ngày 28/2, Liên Hiệp Quốc cho biết thế giới đã tạo ra 2,3 tỷ tấn rác thải đô thị vào năm ngoái và lượng rác thải này ước tính sẽ tăng thêm 2/3 vào năm 2050, đồng thời cảnh báo về những tổn thất nặng nề đối với sức khỏe, nền kinh tế và môi trường.

Năm 2023, thế giới đã gây ra 2,3 tỷ tấn rác thải đô thị
Thái Lan có thêm 3 thành phố gia nhập Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu

Tờ Thailand Business News ngày 24/2 trích dẫn thông báo từ Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho hay, Bangkok, Khon Kaen và Yala vừa trở thành thành viên của Mạng lưới Thành phố Học tập Toàn cầu (GNLC) của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO), ghi nhận nỗ lực của các thành phố này trong việc thúc đẩy học tập suốt đời.

Thái Lan có thêm 3 thành phố gia nhập Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu

TIN MỚI

Return to top