Thế giới

Thái Lan lên kế hoạch lập bong bóng du lịch với các nước láng giềng

ClockThứ Sáu, 04/02/2022 12:31
Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), 35.046 khách du lịch đã đăng ký thẻ “Thailand Pass” trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại vào ngày 1/2, trong đó có 31.343 khách cho chương trình “Test & Go.”

Thái Lan sẽ nối lại chương trình du lịch miễn cách ly vào tháng 2/2022Thái Lan sẽ thu phí nhập cảnh 9 USD với khách quốc tế từ tháng 4

Khách du lịch​ chụp ảnh tại Cung điện Hoàng gia Thái Lan ở Bangkok. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đang có kế hoạch tiếp tục các cuộc thảo luận về bong bóng du lịch dành cho các điểm đến chặng ngắn sau khi chương trình du lịch “Test & Go” (Xét nghiệm và Lên đường) nối lại vào đầu tháng này.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Phiphat Ratchakitprakarn cho biết Thái Lan muốn tiếp tục các sáng kiến bong bóng du lịch, đặc biệt với các quốc gia lân cận có lưu lượng qua lại biên giới lớn như Lào, Campuchia và Malaysia.

Truyền thông sở tại dẫn lời ông Phiphat nói rằng vấn đề có thể được đưa ra thảo luận khi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chào đón người đồng cấp Malaysia đến Thái Lan vào cuối tháng Hai.

Bộ Du lịch và Thể thao cũng có kế hoạch cử người đến thăm Bắc Kinh để tham dự Đại hội thể thao Olympic mùa Đông trong tháng này và muốn sử dụng cơ hội để tìm kiếm thông tin cập nhật thêm từ Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc về một thỏa thuận du lịch.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) Yuthasak Supasorn, 35.046 khách du lịch đã đăng ký thẻ “Thailand Pass” trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại vào ngày 1/2, trong đó có 31.343 khách cho chương trình “Test & Go.”

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT) Vichit Prakobgosol nhận xét mặc dù lĩnh vực du lịch đang được cải thiện, các quy tắc kiểm tra nghiêm ngặt là một trở ngại cho tăng trưởng vì chúng ngăn cản khách du lịch.

Ông Vichit cho biết những địa điểm không yêu cầu xét nghiệm RT-PCR khi đến như Dubai, Maldives và Thổ Nhĩ Kỳ hiện có thể thu hút nhiều khách hơn so với năm 2019 trước khi đại dịch bùng phát và các chính sách mở cửa trở lại không làm cho tình hình dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn.

Ông Vichit cho rằng nếu không có sự gia tăng về số ca mắc mới COVID-19 và số ca tử vong sau tháng đầu tiên nối lại chương trình “Test & Go” thì Chính phủ nên cân nhắc bỏ yêu cầu xét nghiệm RT-PCR. Nếu như vậy, Thái Lan có thể đón ít nhất 5 triệu lượt du khách.

Chương trình “Test & Go” cho phép khách du lịch nước ngoài đã được tiêm phòng đầy đủ chỉ phải ở lại một đêm trong khách sạn trong khi chờ kết quả xét nghiệm bị đình chỉ vô thời hạn hôm 7/1 sau sự xuất hiện của biến chủng Omicron và sự gia tăng các ca mắc mới COVID-19. Chương trình này đã giúp Thái Lan thu hút khoảng 350.000 lượt du khách chỉ trong 2 tháng trước khi bị đình chỉ.

Kể từ đầu tháng hai, chương trình "Test & Go" dành cho du khách quốc tế được nối lại với một số biện pháp bổ sung. Theo quy định mới, thay vì xét nghiệm một lần khi đến nơi, du khách sẽ phải thực hiện 2 xét nghiệm RT-PCR, lần đầu vào ngày đầu tiên đến và lần hai vào ngày thứ 5 sau khi đến.

Du khách sẽ phải trình chứng nhận đặt phòng khách sạn đủ điều kiện cho ngày thứ nhất và ngày thứ 5 (có thể là hai khách sạn khác nhau), biên lai trả trước chi phí 2 lần xét nghiệm cùng hộ chiếu vaccine.

Chính phủ Thái Lan tin tưởng rằng hệ thống y tế công cộng được trang bị đầy đủ của đất nước có thể đối phó với tình hình sau khi chương trình “Test & Go” được nối lại. Bộ Du lịch và Thể thao kỳ vọng việc nối lại chương trình miễn cách ly này sẽ cho phép Thái Lan thu hút được 8 triệu lượt khách du lịch trong năm nay./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Thái Lan: Số việc làm tăng nhờ du lịch phục hồi mạnh

Trong một dấu hiệu đáng khích lệ đối với nền kinh tế Thái Lan, số liệu việc làm đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, với mức tăng 1,7% trong quý IV/2023 so với cùng kỳ năm trước, sau khi tăng 1,3% so với quý III/2023, nhờ sự hồi phục của ngành du lịch và những nỗ lực chiến lược của chính phủ, báo cáo ngày 4/3 của Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC) cho thấy.

Thái Lan Số việc làm tăng nhờ du lịch phục hồi mạnh
Thúc đẩy hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan)

Chiều 2/3, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan), do Tỉnh trưởng Supasit Kocharoenyos làm trưởng đoàn.

Thúc đẩy hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và tỉnh Ubon Ratchathani Thái Lan
Return to top