ClockThứ Tư, 15/05/2019 11:04

Thái Lan triệu tập phiên họp Quốc hội đầu tiên vào ngày 22/5

Nhà Vua Thái Lan sẽ triệu tập phiên họp Quốc hội đầu tiên sau cuộc bầu cử vừa qua vào ngày 22/5 tới.

Thái Lan công bố kết quả bầu cử: 27 đảng ở hạ việnỦy ban Bầu cử Thái Lan sẽ công bố kết quả chính thức sớm hơn dự kiếnĐảng ủng hộ Thủ tướng Prayuth dẫn đầu cuộc bầu cử tại Thái Lan

Trong Công báo Hoàng gia ngày 14/5 cũng đăng tải danh săchs 250 Thượng nghị sĩ được Hoàng gia phê chuẩn, cũng như tuyên bố của Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia (NCPO) về việc chỉ định 50 người vào danh sách dự bị Thượng nghị sĩ theo quy định trong Hiến pháp.

Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách pháp lý Wissanu Krea-ngam. Ảnh: KT

Theo Hiến pháp Thái Lan năm 2017, Thượng viện gồm 250 thành viên được chỉ định với nhiệm kỳ 5 năm, Hạ viện gồm 500 ghế với nhiệm kỳ 4 năm, trong đó 350 hạ nghị sỹ bầu trực tiếp tại các khu vực bầu cử và 150 hạ nghị sỹ được bầu gián tiếp theo danh sách đảng. Hiện Ủy ban Bầu cử Thái Lan mới công bố 498/500 ghế, có 2 ghế Hạ viện chưa được công bố do phải tiến hành bỏ phiếu lại tại khu vực bầu cử số 8 thuộc tỉnh Chiang Mai vào ngày 26/5. 

Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách pháp lý, ông Wissanu Krea-ngam cho biết, Nhà Vua Rama 10 Hoàng thượng phát biểu trong họp chung của lưỡng viện vào ngày 24/5. 

Ngày 25/5, cả Thượng viện và Hạ viện sẽ bỏ phiếu bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Sau đó, danh sách những người này sẽ được đệ trình lên Nhà Vua để phê chuẩn. Ngay sau khi Lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện được phê chuẩn, hai viện quốc hội sẽ họp để bầu chọn Thủ tướng mới. 

Người đắc cử Thủ tướng Thái Lan phải giành được 376/750 phiếu bầu trong phiên họp lưỡng viện. Thủ tướng sau đó sẽ thành lập chính phủ mới. Như vậy, theo lịch trình thì Thái Lan nhiều khả năng sẽ có Chính phủ và Thủ tướng mới trong tháng 5 này.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tháp đồng hồ Big Ben kỷ niệm 100 năm phát sóng tiếng chuông mừng năm mới

Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân thủ đô London, Anh vẫn thường đón chờ tiếng chuông quen thuộc từ tháp đồng hồ Big Ben. Đặc biệt, ngày 31/12 năm nay đánh dấu tròn 100 năm ngày tiếng chuông mừng năm mới từ tháp đồng hồ nổi tiếng này được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới.

Tháp đồng hồ Big Ben kỷ niệm 100 năm phát sóng tiếng chuông mừng năm mới
Những sự kiện nổi bật có thể định hình lại châu Á trong năm 2023

Trong năm 2023, châu Á sẽ đón nhận những cơ hội và cả những thách thức mới khi đang phục hồi từ sau đại dịch COVID-19. Dưới đây là những sự kiện nổi bật được liệt kê theo thứ tự thời gian, được xem là sẽ góp phần định hình lại khu vực này trong năm 2023:

Những sự kiện nổi bật có thể định hình lại châu Á trong năm 2023

TIN MỚI

Return to top