ClockThứ Tư, 10/04/2019 17:11

Thăm các đơn vị trên tuyến biên giới Việt- Lào nhân Tết cổ truyền Bunpimay

TTH.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào (năm 2562 theo Phật lịch), đoàn lãnh đạo tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương dẫn đầu đã đến chúc tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới Việt- Lào.

Lưu học sinh Lào vui Tết cổ truyền BunpimayĐại sứ Việt Nam tại Lào chúc Tết cổ truyền BunpimayẤm áp Tết Lào BunpimayBunpimay, Tết của tình hữu nghị Việt - LàoTặng quà cho người dân cụm bản Ka Lô - LàoDu học sinh Lào đón Tết Bunpymay

Tặng quà cho các đơn vị trên tuyến biên giới Việt - Lào. Ảnh: Minh Ngọc 

Đoàn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng, Đại đội bảo vệ biên giới 531 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông và Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Hồng Vân - Kô Tài (tỉnh Salavan).

Tại các nơi đến thăm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương gửi lời chúc sức khỏe đến lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay; chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào, giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với tỉnh Sê Kông và Salavan ngày càng bền chặt và phát triển trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương bày tỏ mong muốn lãnh đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế, Sê Kông, Salavan để tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung tại biên bản ghi nhớ thường niên đã được ký kết giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và hai tỉnh Sê Kông, Salavan trong thời gian tới.

Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Xây dựng kịch bản tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt 10%

Tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2/2024 diễn ra chiều 29/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động phương án, xây dựng kịch bản phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt 10%, cao hơn Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra (8,5 - 9,5%).

Xây dựng kịch bản tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt 10
Việt Nam, Lào và Campuchia tìm cách thúc đẩy du lịch “Một hành trình, ba điểm đến”

Với kỳ vọng mang đến cho du khách một trải nghiệm du lịch liền mạch và độc đáo, sáng kiến “Một hành trình, ba điểm đến” đã được lãnh đạo ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia đưa ra thảo luận bên lề các Hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm ngoái. Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng tuyên bố nước này sẽ tổ chức một hội nghị các bộ trưởng du lịch của ba nước để phát triển các nỗ lực chung.

Việt Nam, Lào và Campuchia tìm cách thúc đẩy du lịch “Một hành trình, ba điểm đến”
Toàn tỉnh ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ phát động tết trồng cây, đồng thời tiếp tục hưởng ứng phong trào “Trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 16/2, tại cồn Dã Viên, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.

Toàn tỉnh ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024
Return to top