ClockThứ Hai, 21/11/2016 14:21

Thẩm phán có vai trò quyết định trong xử lý phá sản

Khẳng định thẩm phán có vai trò quan trọng trong xử lý phá sản và tái cấu trúc doanh nghiệp, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình đề nghị tăng quyền tự quyết cho những người "cầm cân nảy mực" này.

Hôm nay, gần 110 đại biểu đến từ 18 nước đã tham dự diễn đàn Cải cách phá sản tại châu Á (FAIR) lần thứ 10 được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề Phục hồi sự ổn định. 

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình hy vọng việc học hỏi kinh nghiệm từ các nước trong diễn đàn sẽ giúp Việt Nam hoàn thiện chính sách pháp luật về phá sản. Bởi giải quyết phá sản là công việc phức tạp so với việc giải quyết các tranh chấp thông thường, liên quan nhiều lĩnh vực và cả thực tiễn quản trị và điều hành doanh nghiệp.

Chánh án Nguyễn Hoà Bình cho rằng, thẩm phán giải quyết vụ việc phá sản không chỉ là người đưa ra phán quyết mà còn phải dẫn dắt, hướng dẫn các chủ thể tham gia quá trình tái cấu trúc. Thẩm phán vì thế cần được tăng quyền tự quyết trong mỗi vụ việc giải quyết phá sản.

Sau hơn 20 năm ra đời, Luật Phá sản 1993 của Việt Nam đã hai lần sửa đổi, bổ sung vào năm 2004 và 2014. Năm 2015, số lượng đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản gửi toà án tăng 184% so với năm 2014.

Theo Vnexpress

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án

Ngày 5/4, tại TP. Huế, Tòa án Nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức hội nghị Chánh án TAND 3 cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Phạm Quốc Hưng cùng hơn 200 đại biểu.

Nâng chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án
Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù

Chiều 3/4, Toà án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 17 năm 6 tháng tù với hai bị cáo Huỳnh Hạnh (SN 1993) và Hoàng Như Nghĩa (SN 2000, cả hai đều trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù
18 năm tù cho đối tượng mua bán hơn 550 gam ma túy

Ngày 29/3, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Hà Xuân Lợi (SN 1994, trú tại phường Hương Chữ, TX. Hương Trà).

18 năm tù cho đối tượng mua bán hơn 550 gam ma túy
Return to top