ClockThứ Sáu, 23/07/2021 19:51

Tháng bảy ở Rào Trăng

TTH.VN - Gần một năm sau sự cố sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3, hoạt động tìm kiếm các nạn nhân đã chuyển sang giai đoạn 7. Mỗi ngày, lực lượng tìm kiếm vừa múc đất đá rà tìm dấu vết vừa mở đường cho xe múc tiếp cận các bãi bồi.

Dâng hương tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh tại Tiểu khu 67Triển khai tìm kiếm giai đoạn 7 tại Thủy điện Rào Trăng 3Khó khăn tìm kiếm các công nhân mất tích tại bãi bồi số 3Kiểm tra công tác tìm kiếm các công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3

Trao đổi phương pháp phối hợp giữa các lực lượng tại bãi bồi số 3

Trung tá Nguyễn Tấn Thắng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho hay, đến thời điểm này, lực lượng tiếp tục tìm kiếm ở các bãi bồi nhỏ cùng một số gia đình công nhân mất tích. Phương tiện hiện tại chủ yếu là xe múc, xe ủi. "Anh em dồn sức triển khai việc tích cực, tranh thủ vì mùa mưa đang đến gần", ông Thắng nói.

Dòng Rào Trăng đoạn qua Thủy điện Rào Trăng 3 được chặn dòng, múc từng lớp đất tìm kiếm các công nhân mất tích. Rào Trăng tháng bảy phủ lên màu nắng gắt mùa hạ, có khi nhiệt độ lên tới 42 độ nhưng hàng chục con người vẫn dán mắt vào lòng suối, bãi đất rà tìm cẩn thận. Chỉ cần phát hiện một dấu vết khả nghi liên quan đến đồ vật hoặc con người, sau khẩu lệnh, nhiều người tập trung phân tích, đánh giá mẫu vật ngay tại chỗ rồi mới tiếp tục công việc.

Tháng bảy, đường 71 tiến vào Rào Trăng ngoài đón các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, xe tiếp viện nhu yếu phẩm còn nhiều chuyến xe của các cơ quan tổ chức cá nhân đến viếng 13 liệt sỹ hy sinh tại trạm 67.

Cùng Thừa Thiên Huế Online xem những hình ảnh từ Rào Trăng tháng 7 này:

Tìm kiếm ở bãi bồi số 3 chiều 23/7

Nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đến dâng hương tưởng nhớ 13 liệt sĩ hy sinh trong quá trình tiến vào cứu hộ cứu nạn

"Trạm 67" được tái thiết lập ở một vị trí mới cách vị trí cũ bị sạt lở không xa

Nhiều vết tích sạt lở từ sự cố năm 2020 trên tuyến đường vào Thủy điện Rào Trăng 3

Việc tìm kiếm giai đoạn 7 được tiến hành khẩn trương trước khi mùa mưa tới

Nhiều xe ủi, xe múc, xe tải tập trung ở bãi bồi số 3

Một người được cắt cử vào vị trí theo dõi các vật nghi vấn trong khối đất đá được đào lên 

Người nhà gia đình hai công nhân song hành cùng đội tìm kiếm ở lòng suối

Chiếc xe exciter được xác định của công nhân mất tích Đặng Hữu Nam thông qua số khung số máy. Ba anh Nam sẽ đưa kỷ vật của con về nhà sau chuyến tìm kiếm này

Đoàn Báo Thừa Thiên Huế mang theo nhu yếu phẩm và quà tặng của người dân tiếp sức lực lượng làm nhiệm vụ 

Phút giải trí bằng máy đĩa CD của các chiến sĩ thuộc lực lượng tìm kiếm trong lúc chờ cơm trưa.

T.Ninh - Q. Đạo (Thực hiện)

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khảo sát khu vực mộ liệt sĩ tập thể tại huyện A Lưới

Ngày 24/11, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh do Thượng tá Trần Đình Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị dẫn đầu, cùng với cán bộ, nhân viên Đội quy tập 192, Ban CHQS huyện A Lưới và lực lượng của xã Hồng Hạ đã tiến hành đi khảo sát khu vực mộ chôn tập thể do cựu chiến binh Mỹ cung cấp tại xã Hồng Hạ, huyện A Lưới.

Khảo sát khu vực mộ liệt sĩ tập thể tại huyện A Lưới
Ứng phó sạt lở hạ lưu thủy điện

Mưa lớn tiếp diễn thời gian qua làm mặt đất, các hồ thủy điện, thủy lợi “no” nước và bắt đầu điều tiết lũ gây tăng nguy cơ sạt lở, sạt trượt ở nhiều địa phương hạ nguồn. Kiểm tra, rà soát khu vực trọng điểm, làm tốt công tác cảnh báo được xem là giải pháp hữu hiệu hiện nay.

Ứng phó sạt lở hạ lưu thủy điện
Return to top