Thể thao quốc tế

Thắng Đức 2 - 1, Italia tiến vào chung kết EURO 2012

ClockThứ Sáu, 29/06/2012 06:25
TTH.VN - Không được đánh giá cao nhưng Italia đã bất ngờ giành quyền vào chung kết EURO 2012 sau khi đánh bại đội tuyển Đức với tỷ số 2 - 1, tại trận bán kết thứ hai, diễn ra trên sân Narodowy (Ba Lan) vào rạng sáng nay, 29-6 (theo giờ Việt Nam).

Italia dưới sự dẫn dắt của HLV Prandelli đã có màn trình diễn hết sức thuyết phục trước đội tuyển Đức. Chính sự trở lại kịp thời của hậu vệ Chiellini và thủ môn Buffon trong khung thành giúp hàng phòng ngự Italia tỏ ra rất chắc chắn, khóa chặt các chân sút bên phía đội tuyển Đức.

Phía trên, cặp tiền đạo Balotelli và Cassano thi đấu linh hoạt và phối hợp khá ăn ý. Với hai bàn thắng ghi vào lưới đội tuyển Đức trong hiệp một, tiền đạo Mario Balotelli đã trở thành người hùng giúp Italia thẳng tiến vào chơi trận chung kết.

Trong khi đó, sau khi bị dẫn 0 - 2, các học trò của HLV Joachim Loew đã thi đấu đầy cố gắng nhưng chỉ tìm được đúng bàn thắng danh dự ở phút 90 từ chấm 11m của tiền vệ Ozil. Như vậy, sau 17 năm, trước đối thủ "kỵ rơ" Italia, đội tuyển Đức vẫn chưa thể tìm được chiến thắng. Đáng nói hơn là họ phải chịu thất bại cay đắng này khi đang được đánh giá rất cao và là một ứng cử viên nặng ký của chức vô địch.

Trở lại diễn biến của trận đấu, hai đội nhập cuộc dưới tốc độ khá cao và chơi cởi mở bằng nhiều pha tấn công nguy hiểm về phía cầu môn của nhau. Trong 15 phút đầu, bằng nhiều đường tấn công đa dạng, tuyển Đức tạo sức ép khá lớn lên cầu môn Italia. Liên tiếp là các pha dứt điểm của Hummels, Khedira, Kroos nhưng không thể đưa được bóng vào lưới Buffon.

Sau khoảng thời gian bị ép sân, Italia bắt đầu phản công. Ở các phút 16 và 18 thủ môn Neuer phải rất vất vả tung người cản phá các pha sút xa của Montolivo và Cassano. Đến phút 20, Italia bất ngờ mở tỷ số 1 - 0. Từ quả tạt của Cassano bên cánh trái, Balotelli thoát khỏi Badstuber đánh đầu cận thành tung lưới Neuer.

Bị dẫn bàn, tuyển Đức vùng lên tấn công mạnh mẽ nhưng không thể vượt qua hàng phòng ngự chặt chẽ của Italia. Khi "cỗ xe tăng" Đức vẫn đang loay hoay tìm đường vào cầu môn Buffon thi ở phút 37, họ tiếp tục nhận bàn thua thứ hai sau tình huống phản công nhanh của Italia. Từ đường chuyền dài của đồng đội bên phần sân nhà, Balotelli tăng tốc trước khi tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm, bóng ghim thẳng vào góc cao hạ thủ môn Neuer.

Bước sang hiệp hai, tuyển Đức có hai sự thay đổi khi cặp tiền đạo Reus và Klose được đưa vào sân thay Podolski và Gomez. Liên tiếp là các pha tấn công dồn dập của đội tuyển Đức nhưng họ vẫn không tài nào xuyên thủng hệ thống phòng ngự kín kẽ của Italia. Đáng chú ý là tình huống ở phút 62, thủ môn Buffon phải bay hết người đấm bóng sau cú sút phạt của tiền đạo Reus.

Phía bên kia, Italia tỏ ra rất nguy hiểm trong các pha phản công. Điển hình là hai pha dứt điểm chệch cột dọc của Marchisio ở các phút 63, 75 và các pha phản công của Di Natale bên cánh phải.

Phải đến phút 90, đội tuyển Đức mới có được bàn thắng danh dự từ cú sút phạt 11m của tiền vệ Ozil. Trước đó, hậu vệ Balzaretti của Italia đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Khoảng thời gian bù giờ 4 phút là quá ít để các cầu thủ Đức lật ngược tình thế và họ đành chấp nhận thất bại.

Như vậy, Italia sẽ gặp lại Tây Ban Nha trong trận chung kết, diễn ra vào lúc 1h45 ngày 2-7 (theo giờ Việt Nam) tại sân Olimpiyskyi (thủ đô Kiev - Ukraine). Tại trận đấu đầu tiên của bảng C, Italia đã xuất sắc hòa Tây Ban Nha 1 - 1.

  • Đội hình hai đội:

Đức: Manuel Neuer; Jerome Boateng (Muller, 71'), Holger Badstuber, Mats Hummels, Philipp Lahm; Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira; Toni Kroos, Mesut Ozil, Lukas Podolski (Reus, 46'); Mario Gomez (Klose, 46').

Italia: Gianluigi Buffon; Federico Balzaretti, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini; Andrea Pirlo; Claudio Marchisio, Riccardo Montolivo (Motta, 64'), Daniele De Rossi; Mario Balotelli (Di Natale, 69'), Antonio Cassano (Diamanti, 58').

Tr.Việt  (theo SGGP)

Pha đánh đầu mở tỉ số của Balotelli (Italia). Ảnh: AFP

Balotelli lập cú đúp giúp Italia vào chung kết. Ảnh: AFP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

AFC Asian Cup 2023: 'Hat-trick' penalty giúp Qatar bảo vệ ngôi vương

Chung kết Asian Cup 2023 là trận chung kết lịch sử của cả Jordan và Qatar. Với chủ nhà Qatar, họ có cơ hội để bảo vệ ngôi vương sau chiến thắng ở trận chung kết năm 2019 và trở thành đội thứ 5 trong lịch sử có hai lần liên tiếp vô địch Asian Cup.

AFC Asian Cup 2023  Hat-trick penalty giúp Qatar bảo vệ ngôi vương
Lịch trực tiếp tứ kết Asian Cup 2024

Đã xác định được 4 cặp đấu tứ kết Asian Cup 2024. Đáng chú ý là cặp đấu giữa Iran và Nhật Bản. Trận đấu giữa 2 ứng viên vô địch là Hàn Quốc và Australia cũng rất được chú ý.

Lịch trực tiếp tứ kết Asian Cup 2024
Return to top