ClockChủ Nhật, 02/08/2015 07:20

Thành công nhờ dân vận khéo

TTH - Thấm nhuần lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, công tác dân vận ở xã Phú Mậu (Phú Vang) luôn được coi trọng, gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Nhờ dân vận khéo nên giao thông nông thôn ở Phú Mậu ngày càng khang trang, sạch đẹp

Nhà nước và Nhân dân cùng làm giao thông

Trước đây, hệ thống đường giao thông nông thôn ở khu dân cư Vọng Trì Tây (Phú Mậu) lầy lội vào mùa mưa bão. Khi phong trào xây dựng nông thôn mới ở Phú Mậu được phát động, chi bộ thôn đã lãnh đạo thôn làm tốt công tác phối hợp với Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể vận động người dân hưởng ứng phong trào. Ông Nguyễn Văn Cơ, cán bộ hưu trí ở thôn Vọng Trì Tây cho biết: “Sau khi lãnh đạo chính quyền xã cùng chi bộ thôn tiến hành việc tuyên truyền vận động, mọi người dân đã hưởng ứng, tự nguyện đóng tiền, góp đất để xây dựng đường giao thông nông thôn. Nhờ vậy, giao thông nông thôn ở thôn Vọng Trì Tây đã được nâng cấp, sửa chữa, giúp người dân yên tâm đi lại trong mùa mưa bão”. Tính đến nay, trên địa bàn khu dân cư Vọng Trì Tây đã hoàn thành 100% việc đúc đường bê tông 3m ở 5 tuyến xóm và 2 tuyến liên xóm với tổng chiều dài gần 1,9 km. Trong đó, kinh phí hỗ trợ của Nhà nước trên 468 triệu đồng, Nhân dân đóng góp tiền và ngày công trên 290 triệu đồng.

“Không chịu thua chị kém em”, người dân thôn Thanh Tiên cũng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Mọi người tự giác đóng góp tiền, tự nguyện hiến đất, mở rộng đường xóm rộng 4m và thắp điện chiếu sáng dọc tuyến đường WB2 từ cầu sắt Mậu Tài đến cầu Hào thôn Thế Vinh. Theo ông Trần Toàn, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Phú Mậu: “Trong thời gian qua, nhờ dân vận khéo nên người dân ở thôn Thanh Tiên đã hiến 3.170m2 đất, đóng góp tiền mở rộng, nâng cấp đường xóm bằng vật liệu cứng trên 14 triệu đồng. Ngoài ra, người dân đã đóng góp 130 triệu đồng để bê tông hóa giao thông nông thôn ở các xóm còn lại. Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, người dân thôn Thanh Tiên đã đóng góp 862 triệu đồng để xây dựng giao thông nông thôn và 11 triệu đồng đầu tư hệ thống thắp điện chiếu sáng đường làng ngõ xóm ”.

Thay đổi bộ mặt nông thôn

Ông Nguyễn Văn Giáo, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mậu cho biết: “Sau khi có Kế hoạch số 15-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang về đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2011 - 2015, Đảng ủy xã Phú Mậu thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp và tự nguyện đóng góp công, của để xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn ở Phú Mậu ngày càng khang trang, sạch đẹp”.

Phú Mậu cũng đang thực hiện thành công nhiều mô hình “Dân vận khéo” như: “Vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ không có người sinh con thứ 3 trở lên”, “Chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp”... Thông qua các mô hình “Dân vận khéo”, Phú Mậu đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt cả về chất lượng và hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm mạnh. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở xã giảm xuống còn 6,09%...

Ông Nguyễn Văn Giáo, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Để phong trào dân vận khéo ở địa phương được đẩy mạnh, Đảng ủy sẽ chủ động đề ra chủ trương, biện pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới; khảo sát, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác dân vận nói chung, phong trào “Dân vận khéo” nói riêng trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, các lĩnh vực người dân quan tâm, những vấn đề mới nảy sinh ở từng địa bàn khu dân cư”.

Để mô hình “Dân vận khéo” ở địa phương ngày càng gặt hái được nhiều kết quả tốt, trong thời gian tới, chính quyền và người dân xã Phú Mậu sẽ tích cực nhân rộng những điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng những cá nhân xuất sắc.

Bài, ảnh: HÀO VŨ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên
Thi đua sản xuất tăng năng suất lao động

Sáng 24/4, Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua hưởng ứng “Đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024)" trong các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

Thi đua sản xuất tăng năng suất lao động
Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ
Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân

Sáng 24/4, tại Khu công nghiệp huyện Phong Điền, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề "Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và Tháng Công nhân với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".

Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân
Return to top