ClockThứ Sáu, 26/08/2016 18:59

Thành lập khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới ở Thái Bình Dương

TTH - Theo tin từ AP ngày 26/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến Hawaii để công bố dự án mở rộng Khu bảo tồn hải dương quốc gia Papahanaumokuakea trên Thái Bình Dương.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP

Nhà Trắng cho biết, khu bảo tồn này hiện đang có diện tích lớn hơn cả lãnh thổ của Hy Lạp hay Triều Tiên. Papahanaumokuakea sẽ được tăng gấp 4 lần diện tích lên tới 1,5 triệu km2, rộng gấp 2 lần lãnh thổ nước Pháp.

Ông Obama khẳng định, biến đổi khí hậu “khiến việc bảo vệ đất liền và các vùng biển trở nên quan trọng hơn bao giờ hết”.

Được biết, Papahanaumokuakea là nơi sinh sống của hơn 7.000 loài sinh vật biển, trong đó có loài san hô đen có thể sống đến hơn 4.500 năm.

THANH NGÂN (Lược dịch từ The Statesman, AFP & AP)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Return to top