ClockThứ Bảy, 02/07/2022 18:28

Thanh niên lực lượng vũ trang đẩy mạnh hoạt động vì cộng đồng

TTH.VN - Ngày 2/7, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự có 120 đoàn viên tiêu biểu thuộc các tổ chức đoàn trong lực lượng.

Những thanh niên mang áo línhXung kích, sáng tạo

ĐVTN Bộ CHQS tỉnh tích cực hoạt động vì cộng đồng

5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị “Mẫu mực, tiêu biểu”, như phong trào: “Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Xung kích tham gia hơn 4.200 ngày công giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lụt; 16.275 lượt cán bộ, đoàn viên Bộ CHQS tỉnh tham gia phòng, chống COVID-19. 

Tổ chức bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, lựa chọn giới thiệu 261 đoàn viên đoàn viên ưu tú học lớp nhận thức về Đảng, giới thiệu kết nạp 222 người vào đảng Đảng. Phối hợp đoàn các địa phương chỉ đạo Chi đoàn quân sự các xã, phường, thị trấn bồi dưỡng 1.300 dân quân gia học lớp nhận thức về Đảng; Gần 800 người được kết nạp vào Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ đảng các cấp.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội xác định thực hiện một số mục tiêu: 100% tổ chức Đoàn có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Đoàn nòng cốt, đội ngũ sĩ quan trẻ, sát với tiêu chuẩn, xứng danh Bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới. 100% cán bộ, đoàn viên thực hiện hiệu quả các mô hình của Đoàn. Chất lượng huấn luyện 100% đạt yêu cầu, 85% khá, giỏi trở lên. Hằng năm, 100% tổ chức đoàn hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bồi dưỡng, giới thiệu các đoàn viên ưu tú học lớp nhận thức về Đảng/năm; giới thiệu kết nạp Đảng từ 25-30 người trở lên và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng.

Đại hội đã bầu 7 đại biểu (trong đó 1 đại biểu dự khuyết) tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tin, ảnh: Thanh Thảo

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghĩa tình quân - dân

Lực lượng vũ trang tỉnh triển khai nhiều hoạt động kịp thời, thiết thực giúp dân cả về vật chất và tinh thần, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân về hình ảnh người lính Cụ Hồ, thắt chặt hơn tình đoàn kết quân - dân, giữ vững thế trận lòng dân...

Nghĩa tình quân - dân
Không để bị động trong dịp tết

Các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh chủ động rà soát bổ sung kế hoạch, phương án tác chiến. Trong đó, trọng tâm là luyện tập thuần thục từng phương án kịp thời cơ động xử lý các tình huống, góp phần bảo đảm an toàn khu vực đóng quân và sự bình yên cho Nhân dân vui xuân đón tết.

Không để bị động trong dịp tết
Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Công an và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công tác năm 2024.

Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận
“Cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân

Tích cực, toàn diện, đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức phong phú và đa dạng là mục tiêu mà công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã, đang hướng đến.

“Cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân
Return to top