Thành viên EU mâu thuẫn về tương lai của Tổng thống Assad
TTH.VN - Các nước thành viên EU bất đồng lẫn nhau khi nói đến nhiệm kỳ tổng thống của ông Bashar al-Assad ở Syria, một nguồn tin ngoại giao giấu tên của Hy Lạp tiết lộ với hãng tin RIA Novosti.
Các thành viên mới của EU từ Đông Âu, cùng với Anh và Pháp là các quốc gia phản đối chính quyền al-Assad ở Syria; trong khi đó, đa số các nước thành viên EU còn lại tin rằng sự tham gia của Tổng thống al-Assad là rất quan trọng trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria, nguồn tin từ Hy Lạp cho biết.
![]() |
EU mâu thuẫn về tương lai của Tổng thống Assad. Ảnh: Slate. |
"Al-Assad là Tổng thống hợp pháp của Syria. Làm thế nào bạn có thể tìm được các giải pháp chính trị mà không có ông ấy?" - nguồn tin nói với RIA Novosti. Tổng thống Al-Assad là một nhân tố chính trị chủ chốt khi cần đàm phán với Chính phủ
Có thể xem là một dấu hiệu của sự tiến bộ khi mà các thành viên EU nhất trí rằng Tổng thống al-Assad có thể duy trì quyền lực một vài năm trong giai đoạn chuyển tiếp, cho đến khi các phe phái ở Syria cố gắng thống nhất thành lập được một chính phủ khác.
Các nguồn tin ngoại giao cũng tiết lộ với RIA Novosti rằng, ý kiến của nhiều thành viên EU liên quan đến Syria đang dần thay đổi.
Theo nguồn tin, Nga đã đóng một vai trò quan trọng trong năm 2013 bằng cách ngăn chặn sự leo thang của cuộc xung đột
Hiện có 3 khả năng ở
Syria rơi vào cuộc nội chiến từ năm 2011, khi chính phủ chiến đấu với phe đối lập và các nhóm chiến binh, bao gồm các nhóm thánh chiến Hồi giáo Nhà nước IS. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, Hoa Kỳ và một số đồng minh đã hỗ trợ cho phe đối lập ôn hoà ở quốc gia này, đồng thời kêu gọi Tổng thống Assad phải từ chức. Nga khi đó công nhận chế độ Assad là cơ quan hợp pháp của quốc gia này, và cho rằng người Syria được tự do lựa chọn người lãnh đạo mà không cần sự can thiệp từ bên ngoài.
Tố Quyên (lược dịch từ Sputnik)
- Lập kế hoạch đối phó với các đại dịch trong tương lai (23/05)
- Nhiều nước công bố thêm ca bệnh đậu mùa khỉ, Bỉ cách ly 21 ngày với người nhiễm (23/05)
- Thủ tướng mới của Australia Anthony Albanese tuyên thệ nhậm chức (23/05)
- Đông Nam Á vẫn chuộng giao dịch bằng tiền mặt hơn sau dịch (23/05)
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu (22/05)
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng (22/05)
- Nhật Bản sửa đổi quy định về đeo khẩu trang trong không gian ngoài trời (22/05)
- Nhật Bản xem xét tổ chức hội nghị bộ trưởng quốc phòng với ASEAN (21/05)
-
Lập kế hoạch đối phó với các đại dịch trong tương lai
- Đông Nam Á vẫn chuộng giao dịch bằng tiền mặt hơn sau dịch
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng
- Nhật Bản sửa đổi quy định về đeo khẩu trang trong không gian ngoài trời
- Châu Âu dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở sân bay và trên máy bay
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Chạy đua tìm nguồn cung sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ
- ASEAN nỗ lực công nhận chứng chỉ tiêm chủng vaccine COVID-19 lẫn nhau
-
Thủ tướng Pháp từ chức
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Ấn Độ cấm xuất khẩu lúa mì đẩy nguy cơ lạm phát lương thực toàn cầu tăng cao
- Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam: Cầu nối phát triển mối quan hệ hai nước
- Campuchia: Du khách chưa tiêm phòng COVID-19 vẫn phải cách ly bảy ngày
- Giá phân bón thế giới dự kiến sẽ còn tăng cao trong thời gian dài
- Ủng hộ “kỷ nguyên mới” trong quan hệ ASEAN – Mỹ
- Chủ tịch QH Singapore tiếp Chủ tịch Nhóm hữu nghị Việt Nam-ASEAN
- Tiếp tục vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào
- Du lịch Châu Á: Những điểm sáng về sự hồi sinh