ClockThứ Sáu, 09/08/2019 16:15

Tháo dỡ trạm thu phí Nam Hải Vân

TTH.VN - Ngày 9/8, Ban Quản lý dự án hầm đường bộ Hải Vân cho biết Bộ GTVT đã thống nhất không sử dụng Trạm thu phí Nam Hải Vân để hoàn vốn cho dự án hầm đường bộ Hải Vân 2.

Đề xuất phương án sát nhập các trạm thu phí khu vực hầm Hải VânSửa chữa các điểm hư hỏng hầm Phước Tượng - Phú GiaẨn họa từ xe vượt ẩu trong hầm đường bộTiến độ thi công dự án Mở rộng hầm Hải Vân 2 đạt 88% khối lượng

Trạm thu phí Bắc Hải Vân dự kiến sẽ thu phí hoàn vốn cho 2 dự án

Trạm thu phí Nam Hải Vân trước đó được xây dựng để hoàn vốn sau khi hoàn thành giai đoạn 1 – DA nâng cấp, sửa chữa hầm Hải Vân 1 và thảm lại mặt đường Quốc lộ 1 qua đèo Hải Vân. Đến nay, trạm không sử dụng thu phí nữa nên trở thành “vật cản” gây mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ này.

Trước đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT tham mưu và cũng tiến hành nhiều cuộc họp để đưa ra các phương án giúp tỉnh tham mưu cho Bộ GTVT. Theo đó, UBND tỉnh đã đề xuất phương án sáp nhập 2 trạm thu phí phía Bắc Hải Vân và Nam Hải Vân thành 1 trạm. Sử dụng trạm thu phí Bắc Hải Vân để hoàn vốn dự án BOT Phước Tượng - Phú Gia và dự án xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả (hạng mục hầm Hải Vân).

Ưu điểm của phương án sát nhập các trạm trên là sẽ giảm bớt một trạm thu phí gần hầm Hải Vân và giảm chi phí xây dựng thêm trạm mới. Đồng thời, do trạm thu phí Bắc Hải Vân được đặt trên tuyến đường dẫn từ phía Bắc vào hầm Hải Vân nên các phương tiện sẽ có sự lựa chọn hơn khi lưu thông trên đèo Hải Vân sẽ không mất phí.

Hạng mục cầu và đường dẫn vào hầm đường bộ Hải Vân 2 đang thi công

Bộ GTVT cũng đã đề xuất Chính phủ phương án tổ chức lại các trạm thu phí khu vực hầm Hải Vân. Theo đó, Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án sử dụng chung trạm thu phí Bắc Hải Vân để thu phí hoàn vốn dự án hạng mục hầm Hải Vân 2 và hầm Phước Tượng - Phú Gia.

Hiện trạm thu phí Bắc Hải Vân (Lăng Cô, Phú Lộc) được sử dụng để thu phí cho dự án BOT Phước Tượng - Phú Gia có tổng mức đầu tư 1.743 tỉ đồng, tổ chức thu phí vào tháng 8/2016.

Hạng mục mở rộng hầm Hải Vân do Công ty TP Đầu tư Đèo Cả làm chủ đầu tư được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai thực hiện tháng 4/2016 bao gồm thi công sửa chữa, nâng cấp đoạn tuyến quốc lộ 1 qua đèo Hải Vân và công trình hầm Hải Vân 1, đã đưa vào sử dụng tháng 8/2017. Giai đoạn 2 thực hiện tháng từ 12/2016 bao gồm thi công cầu, đường dẫn và hầm đường bộ Hải Vân 2 với quy mô từ hai làn xe lên bốn làn xe.

Tổng mức đầu tư của dự án này 7.295 tỉ đồng. Thời gian hoàn thành dự kiến tháng 12/2020.

Tin, ảnh: Hà Nguyên  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khống chế thành công cháy rừng trong đêm

Ngày 6/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Lúc 20h40 đêm 5/4, Đồn Biên phòng Lăng Cô (Phú Lộc) nhận tin báo của chính quyền địa phương về việc xảy ra đám cháy lớn tại khu vực rừng thuộc tổ dân phố An Cư Tây, thị trấn Lăng Cô.

Khống chế thành công cháy rừng trong đêm
Hải Vân Quan - Kết nối thân tình

Ngày 23/3, hai địa phương là thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức chương trình “Hải Vân Quan - Kết nối thân tình” kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024) và 49 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2024). Đây là 2 địa phương giáp ranh và kết nghĩa đã lâu.

Hải Vân Quan - Kết nối thân tình
Return to top