ClockThứ Hai, 04/06/2018 14:15

Thảo luận chấm dứt chiến tranh Triều Tiên là khởi đầu cho hòa bình

Theo hãng Yonhap, lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc (DP) Choo Mi-ae ngày 4/6 cho rằng việc hai nước Hàn-Triều và Mỹ thảo luận nhằm kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 sẽ là điểm khởi đầu để mang lại hòa bình lâu dài cho bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc và Triều Tiên đã đối thoại cấp cao tại Bàn Môn Điếm vào 1/6Sau thượng đỉnh, người Hàn Quốc “tràn ngập niềm tin” vào Triều TiênTriều Tiên hợp nhất lại múi giờ với Hàn Quốc từ 5/5Chính thức bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử

 
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: EPA- EFE/TTXVN


Sau cuộc gặp một quan chức cấp cao của Triều Tiên ở Washington hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu khả năng thảo luận về việc chấm dứt chính thức cuộc chiến tranh này khi ông gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 12/6 tới tại Singapore.

Ông Choo Mi-ae nhấn mạnh: "Các cuộc thảo luận về kết thúc chiến tranh Triều Tiên sẽ là điểm khởi đầu để thiết lập một cơ chế hòa bình lâu dài (trên bán đảo). Đảng DP sẽ hỗ trợ cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều thành công và góp phần thiết lập hòa bình trên bán đảo thông qua tuyên bố kết thúc chiến tranh và đạt một hiệp ước hòa bình." 

Tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí tìm cách tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trong năm nay và hợp tác hướng tới ký kết một hiệp ước hòa bình. 

Hai miền Triều Tiên vẫn còn chiến tranh về mặt kỹ thuật do chiến tranh Triều Tiên chấm dứt bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải là một hiệp ước hòa bình./. 

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Triều Tiên

Nhân kỷ niệm lần thứ 74 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (9/9/1948-9/9/2022), ngày 9/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nội các Triều Tiên Kim Tok Hun.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Triều Tiên
Return to top