Thế giới Thế giới
Thế giới đối mặt mùa hè 'đổ lửa': Trời nóng nực, mất điện thường xuyên
Lưới điện toàn cầu sắp phải đối mặt với thử thách lớn do chiến tranh, hạn hán... Người dân nhiều nước có nguy cơ bị đẩy vào một mùa hè tồi tệ, nóng như chảo lửa.
Nam Phi có số lần mất điện kỷ lục trong mùa nóng - Ảnh: BLOOMBERG
Theo ghi nhận của hãng tin Bloomberg, phần lớn Bắc bán cầu sẽ dùng điện ở mức rất cao vào mùa hè này do thời tiết nơi đây vô cùng oi bức vì biến đổi khí hậu. Hậu quả là lưới điện quá tải và nhiều nơi bị mất điện.
'Tâm điểm' mất điện là Nam Á và Đông Nam Á, nơi những đợt nắng nóng khiến người dân phải bật máy lạnh suốt ngày đêm. Tại Nam Á, nhiệt độ nhiều nơi cao đến mức đủ để nấu chín cá hồi.
Tại Pakistan, Myanmar, Sri Lanka và Ấn Độ, mất điện xảy ra gần như hằng ngày, khiến hơn 1 tỉ người bị đe dọa.
Tại Mỹ, mới bước vào đầu tháng 5, cả 6 nhà máy điện ở Texas đã hỏng hóc gây thiếu điện, báo trước về những gì sắp xảy ra. Ít nhất một chục bang của Mỹ có nguy cơ bị mất điện trong mùa hè này.
Khi các nhà máy điện Texas bị hỏng, giá điện bán buôn ở thành phố Houston đã nhanh chóng vọt lên 5.000 USD/MWh, tăng gấp 22 lần so với chi phí điện trung bình vào giờ cao điểm.
Bà Teri Viswanath, chuyên gia kinh tế hàng đầu về điện, năng lượng và nước tại CoBank (ACB), cho biết: "Mỹ đang trải qua thời kỳ điện phải ngừng hoạt động nhiều hơn các quốc gia có nền công nghiệp phát triển. Khoảng 70% lưới điện của chúng tôi sắp hết tuổi thọ".
Nguồn cung cấp điện cũng sẽ bị thắt chặt ở Trung Quốc và Nhật Bản. Nam Phi cũng đã sẵn sàng cho một năm cắt điện kỷ lục.
Trong khi đó châu Âu cũng "thấp thỏm" vì Nga: nếu Matxcơva cắt khí đốt tự nhiên trong khu vực, các nhà máy ở một số quốc gia có thể phải ngừng hoạt động.
Nếu không có điện, phúc lợi của con người sẽ bị đe dọa. Nghèo đói, tuổi tác và cuộc sống ở gần đường xích đạo sẽ khiến người dân có nhiều khả năng mắc bệnh và tử vong do nhiệt độ tăng không ngừng.
Đồng thời nếu không có điện, các doanh nghiệp phải đóng cửa. Điều đó cũng sẽ gây ra cú sốc lớn về kinh tế.
Theo Tuoitre
- G7 cam kết viện trợ 5 tỷ USD cải thiện an ninh lương thực toàn cầu (28/06)
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ” (28/06)
- Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu (28/06)
- Đưa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ lên tầm cao mới (28/06)
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo (27/06)
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh (27/06)
- Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới (27/06)
- Nhiều vấn đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 (27/06)
-
Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Khối thịnh vượng chung kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu
- Tổng thống Mỹ và Pháp tới Munich dự Hội nghị thượng đỉnh G7
- Phục hồi không đều, lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu
- IATA: Ngành hàng không toàn cầu dự kiến sẽ có lãi vào năm 2023
- Bộ trưởng Y tế G20 bàn cách ứng phó các đại dịch trong tương lai
- Chủ nghĩa đa phương và hợp tác - hi vọng cho tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu
-
222 triệu trẻ em trên toàn thế giới đang cần được hỗ trợ giáo dục
- Xem xét tăng cường viện trợ trong bối cảnh “siêu khủng hoảng”
- Quan hệ giữa ASEAN và Canada còn nhiều tiềm năng để phát triển
- Hàn Quốc ghi nhận 2 ca nghi nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên
- COVID-19: Tiêm chủng giúp giảm hơn 1/2 số ca tử vong trên toàn cầu
- Không ngừng vun đắp và gìn giữ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Campuchia
- Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới
- Nhiều vấn đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7
- Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh