ClockThứ Hai, 01/01/2018 06:56

Thế giới hân hoan chào đón năm mới 2018

TTH.VN - Những lễ hội chào đón năm mới đầy màu sắc vừa diễn ra ở các quốc gia châu Á và trên khắp thế giới.

Quốc gia nào đón năm mới 2018 sớm nhất thế giới?Tổng thống Nga gửi lời chúc mừng năm mới đến các lãnh đạo các nướcCác nước phương Tây tăng cường an ninh nhân dịp năm mới 2018Thế giới khẩn trương tăng cường an ninh trước giờ giao thừa

Dưới đây là không khí đón năm mới 2018 trên toàn thế giới do Thừa Thiên Huế Online tổng hợp:

Pháo hoa bừng sáng cầu cảng Sydney và Nhà hát Opera Sydney trong những buổi lễ mừng năm mới ở Australia ngày 1/1. Ảnh: Reuters

Pháo hoa trên vịnh Marina trước thềm năm mới tại Singapore ngày 31/12. Ảnh: Reuters

Thả bong bóng trong một sự kiện đếm ngược đón năm mới 2018 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Bữa tiệc đếm ngược trong đêm Giao thừa tại thành phố Quezon, Philippines. Ảnh: Reuters

Trẻ em mang kính có số 2018 trong khi chờ màn pháo hoa năm mới ở Hồng Kông, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Pháo hoa trên toà nhà chọc trời 123 tầng Lotte World Tower của Lotte Group trong lễ mừng năm mới tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Nghệ sĩ tham gia điệu múa truyền thống trong một cuộc diễu hành văn hóa mừng năm mới ở Denpasar trên đảo Bali. Ảnh: AFP

Nhảy múa mừng năm mới trên bãi biển ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm mới trong một sự kiện đếm ngược tại cổng Yongdingmen ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Pháo hoa trên tượng đài Selamat Datang ở trung tâm thành phố Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP

Pháo hoa chiếu sáng bầu trời đêm trên Tháp đôi Petronas trong lễ mừng năm Mới ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: EPA-EFE

Toà nhà chọc trời Burj Khalifa được thắp sáng trong buổi lễ mừng năm mới ở Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ảnh: Reuters 

Pháo hoa rực sáng bầu trời Điện Kremlin ở trung tâm thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: Reuters

Người dân Sri Lanka cầu nguyện trong năm mới tại Đền Kelaniya ở Kelaniya. Ảnh: AFP

Lê Thảo (Lược dịch từ Straitstimes, Reuters & AFP)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Return to top