Thế giới

Thế giới hoan nghênh thỏa thuận vừa đạt được tại COP21

ClockChủ Nhật, 13/12/2015 15:00
TTH.VN - Sau khi thỏa thuận khí hậu vừa được thông qua tại Pháp, các nhà lãnh đạo thế giới cũng ngay lập tức bày tỏ hoan nghênh thỏa thuận này.

Một số điểm nổi bật trong thỏa thuận bao gồm việc giới hạn nhiệt độ tăng dưới mức 2 độ C và dành hàng tỉ USD cho các nước đang phát triển kể từ năm 2020 để ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Pháp khẳng định đây là một thỏa thuận công bằng, bền vững và có tính ràng buộc về pháp lý.

the gioi hoan nghenh thoa thuan vua dat duoc tai cop21 hinh 0
Lãnh đạo thế giới hoan nghênh việc thông qua thỏa thuận tại COP21. Ảnh Reuters

Trên trang mạng xã hội Tweeter, Tổng thống Barack Obama gọi thỏa thuận đạt được là có tầm quan trọng to lớn, với việc hầu hết các nước trên thế giới đều kí vào thỏa thuận.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng, không có thỏa thuận nào có thể làm hài lòng tất cả  mọi người và thỏa thuận khí hậu này sẽ giúp thế giới chuyển sang một giai đoạn năng lượng sạch và ngăn chặn những hậu quả tồi tệ nhất do biến đổi khí hậu.

Ông Kerry nói: “Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận. Không phải tất cả mọi người đều hài lòng về thỏa thuận này nhưng rõ ràng thỏa thuận sẽ giúp thế giới chuẩn bị cho những tác động của biến đổi khí hậu.

Chúng tôi đạt được một thỏa thuận mà nếu được thực hiện đầy đủ, sẽ giúp tiến tới một nền kinh tế năng lượng sạch và quan trọng nhất đó là ngăn chặn những hậu quả của biến đổi khí hậu gây ra”.

Tổng giám đốc Qũy Tiền tệ Thế giới Christine Lagarde cho rằng, đây là một bước đi quan trọng giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu trong thế kỉ 21. Bà Lagarde cũng kêu gọi chính phủ các nước cần phải biến lời nói thành hành động, đặc biệt thực hiện những chính sách giúp thực hiện hiệu quả những cam kết mà họ đã đưa ra.

Cao ủy châu Âu về Khí hậu Miguel Arias Canete nhấn mạnh, trong thời khắc vui mừng của việc đạt được một thỏa thuận khí hậu toàn cầu, thế giới cũng cần phải nghĩ đến việc bắt tay ngay vào thực hiện những  mục tiêu mà mình đã cam kết./.

Phạm Hà/VOV-Trung tâm Tin
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
Return to top