Cần tăng cường giáo dục cho trẻ em gái. Ảnh: Devdiscourse
Do không phổ cập giáo dục cho trẻ em gái, năng suất lao động của nhiều quốc gia giảm đáng kể, cùng lúc nguy cơ xảy ra xung đột và bất ổn cũng tăng cao. Ngân hàng thế giới (WB) thống kê, hơn 130 triệu trẻ em gái sống chủ yếu trong các khu vực thường xuyên đối mặt với xung đột và nghèo đói không được đến trường. Hậu quả là các nước này mất đến 30 nghìn tỷ USD về thu nhập và năng suất. Thiếu giáo dục cũng đẩy trẻ em gái vào nguy cơ kết hôn sớm, có thai sớm, sức khỏe kém, thất nghiệp và nghèo khổ. Không chỉ riêng mỗi cá nhân và các quốc gia này bị ảnh hưởng, phần còn lại của thế giới cũng chịu nhiều tác động.
Trước vấn nạn này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định: “Đây là một khoản đầu tư. Trong đó, đảm bảo giáo dục chất lượng cho trẻ em gái cần bao gồm các tiêu chuẩn văn hóa và xã hội, cũng như giải quyết tốt vấn đề bất bình đẳng giới”.
Đồng tình với quan điểm này, Thủ tướng Anh Theresa May kêu gọi các nước cần nhanh chóng đảm bảo trẻ em gái sẽ được tiếp cận giáo dục miễn phí trong 12 năm liên tiếp.
Hạnh Nhi
(Lược dịch từ Devdiscourse & CNA)