Thế giới

EU tung loạt biện pháp cấm vận mới chống Nga

ClockThứ Bảy, 06/09/2014 10:25
TTH.VN - Liên minh châu Âu (EU) ngày 5/9 đã thống nhất áp đặt một loạt các biện pháp cấm vận kinh tế mới chống lại Nga, bất chấp việc thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga tại miền Đông Ukraine đã được ký. 

Các lệnh cấm vận mới sẽ thắt chặt hơn nữa những biện pháp từng được áp đặt hồi tháng 7, đưa thêm nhiều cá nhân vào diện cấm đi lại và bị phong tỏa tài sản. Ngoài ra các công ty dầu khí và quốc phòng của Nga sẽ bị hạn chế tiếp cận các thị trường vốn.

Chủ tịch hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso khẳng định trong một bức thư gửi các lãnh đạo châu Âu rằng, các biện pháp mới là “một công cụ hữu ích” để “củng cố nguyên tắc rằng các lệnh trừng phạt của EU nhằm thúc đẩy sự thay đổi đường lối hành động của Nga tại Ukraine”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và thủ tướng Anh David Cameron đều đã khẳng định tại một phiên họp thượng đỉnh của NATO tại Wales hôm 4/9 rằng, các lệnh cấm vận nên tiếp tục được triển khai bất chấp lệnh ngừng bắn được ký tại Belarus hôm thứ Sáu.

Tuy nhiên hai nhà lãnh đạo này cũng khẳng định các lệnh cấm vận nên được dỡ bỏ nếu có bằng chứng cho thấy Nga có bước đi để giải quyết tình hình tại Ukraine.

Các lệnh cấm vận của EU sẽ chính thức được thực thi từ thứ Hai tới, mặc dù chi tiết danh sách các cá nhân và tổ chức bị đưa vào diện cấm vận có khả năng phải tới thứ Ba mới được công bố, các nhà ngoại giao cho biết.

Hồi thứ Bảy tuần trước, lãnh đạo của EU đã đề nghị các quan chức tại một cuộc họp thượng đỉnh dự thảo các biện pháp cấm vận mới, sau khi Nga bị cho là đã điều binh sỹ và xe tăng tới hỗ trợ phe ly khai. Tuy nhiên Nga đã bác bỏ cáo buộc này.

Bản “danh sách đen” mới sẽ nhắm tới thêm một số người có liên hệ với lãnh đạo của phe ly khai tại vùng Donbass, phía Đông Ukraine, chính phủ Crimea, và các “chính trị gia nắm quyền quyết định cùng các nhà tài phiệt” Nga, ông Van Rompuy và Barroso cho biết.

“Các biện pháp trừng phạt bổ sung” cũng nằm trong 4 lĩnh vực được nêu ra hồi tháng 7 đó là thị trường vốn, quân sự, hàng hóa có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự, và công nghệ dầu mỏ.

Dù vậy, các nhà ngoại giao EU cho biết, họ tiếp tục mạnh tay hơn trong việc hạn chế các doanh nghiệp quân sự và dầu mỏ Nga tiếp cận các thị trường vốn châu Âu.

Một nhà ngoại giao châu Âu khẳng định: “Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy các chính phủ EU sẵn sàng làm những gì cần thiết để cho Nga thấy hậu quả từ những hành động của họ”.

 

Thanh Tùng (Theo Dân Trí)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
Return to top