Thể thao trong nước

Thể thao & Festival Huế

ClockThứ Sáu, 01/04/2016 06:19
TTH - Kể từ Festival Huế 2000, các sân chơi thể thao được đưa vào chương trình cộng đồng và thu hút khá đông người xem.

Tuy nhiên, qua 8 kỳ Festival nhưng các sân chơi thể thao vẫn kiểu “đến hẹn lại lên”, lặp đi lặp lại các môn thể thao truyền thống như: đua thuyền trên sông Hương, thi đấu cờ người, biểu diễn võ thuật cổ truyền… chứ chưa thực sự là những “điểm đến” hấp dẫn du khách khi tham dự lễ hội.

Lãnh đạo tỉnh và văn nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu bóng đặc biệt tại Festival Huế 2008. Ảnh: Nguyễn Thắng

Còn nhớ Festival 2008, tại sân Tự Do diễn ra trận đá bóng đặc biệt giữa liên quân CLB Doanh nhân Sài Gòn - U16 thành phố Huế và CLB Nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau trận đấu, BTC và các cầu thủ có mặt đã trao 2.008 USD hỗ trợ cho gia đình bé Nguyễn Thân Nguyên Phương (28 tháng tuổi, trú tại 4/121 Ngô Đức Kế, Tp. Huế) bị tim bẩm sinh, gia đình nghèo không có điều kiện để chữa trị. Tiếc rằng, những hoạt động thể thao nhiều ý nghĩa như thế không được duy trì tại các kỳ festival tiếp theo...

Một cựu cầu thủ của Huế đã đưa ra một ý tưởng khá thú vị. Đó là tổ chức một giải bóng đá giao hữu giữa các danh thủ 3 miền tại Huế trong những ngày diễn ra Festival Huế. Với những tên tuổi từng vang bóng trên sân cỏ Việt Nam từ Thế Anh, Cao Cường, Minh “nhí”, Đặng Trần Chỉnh, Phan Thanh Hùng đến Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Võ Hoàng Bửu, Trần Công Minh... chắc chắn giải bóng đá này thu hút đông đảo người xem và có thể thu được tiền tài trợ, tiền bán vé... để làm từ thiện.

Không chỉ thế, lâu nay Festival Huế đã trở thành một thương hiệu văn hóa, du lịch của Việt Nam, thu hút nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia. Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 20 đoàn nghệ thuật quốc tế của 15 quốc gia đăng ký tham gia Festival Huế 2016. Nhìn vào danh sách các nước có các đoàn nghệ thuật tham dự Festival Huế tới đây, có thể nghĩ ngay đến ý tưởng mời các đoàn thể thao của các nước tham dự trong các kỳ Festival tiếp theo.

Đó có thể là những cựu danh thủ bóng đá của các đội tuyển quốc gia có nền bóng đá phát triển như: Pháp, Anh, Nga, Đan Mạch... vốn được rất nhiều người hâm mộ Việt Nam yêu mến. Hay những VĐV quần vợt, bơi lội, bóng rổ... của Hoa Kỳ, Trung Quốc, Bỉ. Cũng có thể là những VĐV võ thuật các môn Karatedo hay Taekwondo của Nhật Bản, Hàn Quốc...

Đây là những ý tưởng hoàn toàn thực tế bởi trong thời gian qua, đã có những đoàn thể thao quốc tế đến Huế biểu diễn như đoàn VĐV thể dục dụng cụ của Đan Mạch, đoàn VĐV Taekwondo của Hàn Quốc, Karatedo của Nhật Bản...

Hãy hình dung nếu một danh thủ người Pháp cỡ như Karembeu hay Papin đến Huế và cùng tham gia một hoạt động bóng đá trong những ngày diễn ra Festival Huế thì sẽ tạo nên những hiệu ứng như thế nào về truyền thông? Nói cách khác, sự có mặt của họ sẽ góp phần quảng bá cho Festival Huế...

Trong câu chuyện thể thao tuần trước, chúng tôi đã đề cập đến những lợi thế của thể thao Thừa Thiên Huế khi góp phần quảng bá và tăng doanh thu du lịch hàng năm. Có lẽ, một lễ hội văn hóa lớn như Festival Huế là điểm hẹn thuận lợi để tổ chức các hoạt động thể thao mang tính quốc tế. Điều này không chỉ tạo ấn tượng cho Festival Huế mà đó cũng là “lực đẩy” quan trọng cho thể thao và du lịch Huế phát triển...

THANH PHI

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chạy vì những ngôi trường xanh

Từ những bước chạy để rèn luyện sức khỏe gắn với ý tưởng phủ xanh bóng cây ở các ngôi trường, hàng ngàn cây xanh đã được trồng mới với chương trình “Chạy vì những ngôi trường xanh”.

Chạy vì những ngôi trường xanh
Bóng đá ở làng

Từ trẻ em đến người lớn, từ cánh mày râu đến chị em phụ nữ, trái bóng tròn đã gắn kết tình làng nghĩa xóm, nâng cao tinh thần thể dục thể thao tại thôn Giáp Kiền (xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà).

Bóng đá ở làng
Đóng thế

Còn đến 2 trận đấu nữa vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á mới hạ màn, nhưng với thất bại nặng nề 0 - 3 trước Indonesia trên sân Mỹ Đình, HLV Philippe Trousser đã sớm phải kết thúc hợp đồng dẫn dắt cả 2 đội tuyển Quốc gia và tuyển U23 Quốc gia Việt Nam.

Đóng thế
Khi thể thao không khán giả

Ngoài động lực, là “liều dopping” cho mỗi VĐV, khán giả cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt còn là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của bất kỳ giải thể thao nào theo cách trực quan nhất.

Khi thể thao không khán giả
Return to top