Thể thao

Thể thao Huế lần đầu giành HCV lịch sử tại giải vô địch thế giới

ClockChủ Nhật, 25/08/2019 12:21
TTH.VN - Ngày 25/8 từ Pháp, HLV tuyển đá cầu Huế - Nguyễn Văn Hiền A thông tin, giải vô địch đá cầu thế giới (khai mạc hôm 21/8) đã khép lại với nhiều niềm vui cho thể thao Việt Nam nói chung, Thừa Thiên Huế nói riêng.

Chuyện về cô “em út” tuyển đá cầu Việt NamVĐV đá cầu Huế nhiều khả năng tham dự giải vô địch thế giới


Tuyển Việt Nam (giữa) và niềm vui nhất toàn đoàn. Ảnh: Thanh Hải

Thu hút hơn 200 VĐV xuất sắc nhất hành tinh đến từ 17 nước tham gia tranh tài, sau 5 ngày thi đấu gay cấn, kịch tính, tuyển đá cầu Việt Nam với 12 VĐV đã giành 5 HCV, 2 HCB và đứng nhất toàn đoàn, hơn Trung Quốc – đoàn đứng thứ nhì 3 HCV.

Đáng chú ý, góp mặt trong đội hình đá cầu Việt Nam, VĐV Nguyễn Thị Thùy Linh đến từ tuyển đá cầu Thừa Thiên Huế xuất sắc giành 1 HCV nội dung đá 3 nữ, sau khi vượt qua đối thủ Trung Quốc ở trận chung kết.

Với tấm HCV giành được, Nguyễn Thị Thùy Linh đã giúp bộ môn đá cầu nói riêng, thể thao Thừa Thiên Huế nói chung lần đầu tiên làm nên lịch sử tại giải đá cầu danh giá nhất thế giới. Được phát hiện tại giải vô địch trẻ toàn quốc 2018, Nguyễn Thị Thùy Linh nhanh chóng bộc lộ tài năng của mình sau một năm dưới sự dìu dắt của HLV tuyển đá cầu Thừa Thiên Huế - Nguyễn Văn Hiền A.

Thành lập từ năm 2001, thành tích tuyển đá cầu Huế đem về tại các đấu trường chưa tỏ ra trội hơn so với các bộ môn mũi nhọn còn lại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Nguyễn Thị Thùy Linh cùng tấm HCV lịch sử tại giải đấu cao nhất thế giới đã cho thấy bộ môn đá cầu nói riêng, thể thao Huế nói chung hoàn toàn có thể tin vào tương lai tươi sáng ở phía trước.

Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bước tiến bất ngờ của Jujitsu Huế

Jujitsu Thừa Thiên Huế vừa kết thúc hành trình của mình tại giải vô địch các CLB quốc gia 2021 vào tối 24/4 cùng bước tiến dài về thành tích

Bước tiến bất ngờ của Jujitsu Huế
Return to top