Thể thao

Tưng bừng lễ hội đua trải truyền thống

ClockChủ Nhật, 17/02/2013 20:45
TTH.VN - Ngày mùng 8 Tết (17/2), thị xã Hương Thủy tổ chức lễ hội đua trải truyền thống đầu Xuân Quý Tỵ 2013.

Tham gia giải là 400 vận động viên của 9 trải đua đến từ 9 xã, phường: Thủy Phương, Thủy Dương, Thủy Lương, Thủy Châu, Thủy Phù, Thủy Thanh, Thủy Bằng, Thủy Tân và Thủy Vân. Các trải đua cùng nhau tranh tài ở 9 độ: 1 độ cúng, 7 độ tiền và 1 độ phá. Các độ tiền thi 2 vòng 4 tráo, độ cúng và độ phá thi 3 vòng 6 tráo.


Chuẩn bị xuất phát

Đua trải là môn thể thao có từ lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống lao động của nhân dân Hương Thủy. Đây cũng là một hoạt động văn hóa truyền thống của người dân Hương Thủy vào dịp đầu năm mới với tâm niệm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quê hương thái bình. Lễ hội này không chỉ phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần và vui chơi giải trí của nhân dân mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, thi đua sôi nổi trong phong trào rèn luyện thân thể, trong lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới.
 
Giải đua được tổ chức tại sông Vực (phường Thủy Phương), vùng đất có sông nước hữu tình, phong cảnh tươi đẹp đã từng được các vua triều Nguyễn đến thưởng ngoạn. Từ xưa, đây là nơi người dân thường tổ chức lễ cúng tế cầu cho mưa thuận gió hòa, nhất là những năm hạn hán kéo dài cần cầu mưa. Khi trời có mưa, biểu hiện cho Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa, người dân tổ chức hội đua như để chào mừng, tạ ơn… Nét đẹp văn hóa ấy vẫn được nhân dân địa phương gìn giữ đến ngày nay.
 

Dưới sự chứng kiến và cổ vũ của hàng trăm khán giả, các trải càng thêm quyết tâm
 
Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đã tập trung hai bên bờ sông Vực để xem và cổ vũ nhiệt tình cho các đội đua. Những tiếng reo hò, những tràng pháo tay như tiếp thêm sức lực cho các trải. Ông Lê Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho biết: “Đây là lần thứ 4 thị xã Hương Thủy tổ chức lễ hội đua trải truyền thống kể từ khi lễ hội này được khôi phục. Đây là hoạt động thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân, tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Hương Thủy, để lễ hội này trở thành hoạt động thường xuyên hàng năm vào dịp đầu xuân mới”.  

Với tinh thần thể thao “Đoàn kết, trung thực, cao thượng và đạt thành tích cao”, các trải đua đã thi đấu quyết liệt, lành mạnh, an toàn và giải đua thực sự là một hoạt động văn hóa vui tươi đầu năm mới. Chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao 3 giải cho độ cúng, 4 giải cho độ phá và 6 giải cho mỗi độ tiền. Ngoài ra, các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã cũng đã đóng góp trao giải cho các trải đua.

Trang Hiền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn, ngày 22/4, Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp với Tổ chức Hue Help tổ chức lớp tập huấn chuyên môn người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Tranh tấm vé Olympic Paris 2024:
Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang

Cùng với Nguyễn Thị Xuân, tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Trang của Thừa Thiên Huế đã có cơ hội để tranh tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024 nhưng tiếc là chúng ta chưa thành công.

Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang
Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Return to top