Thể thao

Thêm 1 VĐV được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

ClockChủ Nhật, 04/10/2020 11:37
TTH.VN - Tại lễ khai mạc giải vô địch vật cổ điển, vật tự do toàn quốc 2020 ở Nam Định sáng 4/10, có 14 HLV, VĐV tuyển vật Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, trong đó có VĐV tuyển vật Huế Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.

Cô gái không có đối thủMỹ Hạnh lọt vào top 10 gương mặt xuất sắc nhất SEA Games 30Khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại SEA Games 30SEA Games 30: Mỹ Hạnh giành HCV vật tự do nữ


VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hạnh vinh dự được Thủ tướng tặng Bằng khen sau thành tích xuất sắc tại SEA Games 30. Ảnh: Trang Mỹ 

SEA Games 30 diễn ra từ 30/11 – 11/12 ở Philippines. Tại đây, thể thao Thừa Thiên Huế góp mặt cùng Đoàn thể thao Việt Nam 1 HLV và 3 VĐV, giành 1 HCV, 1 HCB, 2HCĐ, trong đó, tấm HCV thuộc về VĐV vật Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; 1 HCB,1 HCĐ thuộc về VĐV điền kinh Nguyễn Thị Yến Hoa và 1 HCĐ thuộc về VĐV Sambo Dương Thị Quỳnh Như.

Với tấm HCV nội dung vật tự do nữ hạng 62kg, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc tại ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á lần thứ 30.

Năm 2020, đây là lần thứ 3 thể thao Thừa Thiên Huế có được vinh dự này. Trước đó, vào đầu tháng 9, hai thầy trò HLV Nguyễn Văn Hiền – Nguyễn Thị Thùy Linh tuyển đá cầu Huế cũng có được vinh dự này sau tấm HCV giải vô địch đá cầu thế giới 2019 tại Pháp.

Giải vô địch vật cổ điển, vật tự do toàn quốc 2020 diễn ra từ 4-9/10, thu hút gần 350 VĐV đến từ 19 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc, tranh tài 3 nội dung: vật tự do nữ, vật tự do nam và vật cổ điển ở 33 hạng cân từ 46 – 130kg.

Góp mặt với 13 VĐV, tuyển vật Huế dự tranh 2 nội dung: tự do nam, tự do nữ cùng chỉ tiêu giành 1 bộ huy chương, tập trung vào hạng 62kg nội dung nữ.

“Tại giải này năm ngoài, tuyển vật Huế giành 2 HCV. Tuy nhiên, giải năm nay nhằm sàng lọc, chọn ra các VĐV tham dự SEA Games và ASIAD nên mọi chú ý dồn vào các hạng cân Olympic, dẫn tới cạnh tranh giữa các đoàn rất gay gắt”, HLV tuyển vật Huế - Đinh Văn Kiên lý giải.

Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những gương mặt bơi lặn mới

Bơi lặn Thừa Thiên Huế hy vọng trong tháng 8 này sẽ “trình làng” những gương mặt mới và có nhiều triển vọng tại Giải Bơi lặn vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2023.

Những gương mặt bơi lặn mới
Tin vào cờ tướng

Cùng với đá cầu, judo, bắn cung, cầu lông và bóng đá, cờ tướng được Nghị quyết về phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của HĐND tỉnh xác định là bộ môn thể thao trọng điểm nhóm 2, được tập trung đầu tư.

Tin vào cờ tướng
Cầu mây “trên cả mong đợi”

“Trên cả mong đợi” là phát biểu của HLV Lê Phú Vĩnh Long sau khi cầu mây Thừa Thiên Huế giành được 4 tấm huy chương, trong đó có 1 HCV tại Giải vô địch Cầu mây trẻ Quốc gia năm 2022, vừa khép lại tại Huế.

Cầu mây “trên cả mong đợi”
Return to top