Thế giới

Thêm 114 người chết ở Trung Quốc vì virus corona, số ca nhiễm mới giảm mạnh

ClockThứ Năm, 20/02/2020 09:59
Trung Quốc ghi nhận thêm 114 ca tử vong vì virus corona chủng mới trong ngày 19/2, nâng tổng số người chết tại quốc gia này lên 2.118 người. Trong khi đó, số ca nhiễm giảm mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN nhất trí hợp tác chống dịch COVID-19Cập nhật: Thêm 134 người tử vong do COVID-19, tổng số ca nhiễm là 75.132COVID-19 bùng phát: Trung Quốc miễn thuế đối với hàng nhập khẩu y tế của MỹSố người nhiễm mới COVID-19 giảm, WHO vẫn thận trọng

Nhân viên y tế tiếp nhận bệnh nhân nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 12/2/2020. Nguồn: THX/TTXVN

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Hồ Bắc cho biết, trong ngày 19/2, tỉnh này có thêm 108 người chết vì virus corona chủng mới (Covid-19), nâng số người chết vì virus này tại tâm dịch Hồ Bắc lên 2.029 người.

Số ca nhiễm mới tăng 349 người, thấp nhất kể từ ngày 25/1, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Hồ Bắc lên 62.031 người.

Tính chung toàn Trung Quốc đại lục, trong vòng 24 giờ qua có thêm 114 người tử vong, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tính đến hết ngày 19/2 lên 2.118 người. Số ca nhiễm mới chỉ tăng 394 ca. Thậm chí, 10 trong số 15 thành phố tại tỉnh Hồ Bắc báo cáo số ca nhiễm mới “âm”, song chính quyền các khu vực chưa đưa ra lí giải cụ thể cho những trường hợp như vậy.

Cũng trong 24 giờ qua, tại tâm dịch Hồ Bắc, hơn 1.200 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện, nâng tổng số người được điều trị khỏi các triệu chứng do Covid-19 gây ra tại Trung Quốc lên gần 15.000 người.

Bùng phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cuối năm ngoái, dịch viêm phổi cấp do Covid-19 gây ra tiếp tục lan ra ít nhất 28 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Truyền thông Iran ngày 19/2 xác nhận có 2 trường hợp tử vong do nhiễm Covid-19 đầu tiên. Hiện chưa rõ hai người này là công dân nước nào nhưng truyền thông địa phương đưa tin họ là người Iran.

Như vậy, trên thế giới hiện đã có ít nhất 8 ca tử vong do virus corona chủng mới ngoài Trung Quốc đại lục. Số người nhiễm virus này cũng vượt 76.000 người, trong đó chủ yếu ở Trung Quốc đại lục.

Theo Dantri

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top