ClockThứ Hai, 05/02/2018 15:27

Thêm 16 trẻ em tử vong do cúm mùa đông ở Mỹ

TTH.VN - Tiến sĩ Anne Schuchat, giám đốc điều hành CDC cho hay, “Số bệnh nhân nhập viện hiện nay đang ở mức cao chưa từng thấy”.

Singapore tạm thời hạn chế nhập khẩu gia cầm của Hà LanHàn Quốc cấm nhập khẩu gia cầm của Mỹ do lo ngại dịch cúmMỹ: dịch cúm gia cầm tồi tệ nhất trong lịch sửNga gia hạn lệnh cấm vận thực phẩm phương Tây đến năm 2018Xác nhận cúm gia cầm ở 6 nước châu Âu

Tổng số trẻ em tử vong do cúm mùa đông ở Mỹ là 53 trường hợp. Ảnh: ABC News

Trong một thông báo gần đây nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), ước tính đã có thêm 16 trẻ em thiệt mạng do tác động của dịch cúm mùa đông ở Mỹ trong tuần vừa qua, nâng tổng số trường hợp tử vong là trẻ em lên đến 53 ca vào năm 2018.

Tiến sĩ Anne Schuchat, giám đốc điều hành CDC cho hay, “Số bệnh nhân nhập viện hiện nay đang ở mức cao chưa từng thấy”.

Theo xác nhận từ CDC, khoảng một phần hai trong tổng số các trẻ em thiệt mạng là những cá nhân khỏe mạnh và chưa bao giờ mắc các chủng bệnh thay đổi theo mùa như hen, suyễn...  Ngoài ra, 20% các ca tử vong là trẻ em đã được tiêm chủng phòng ngừa cúm trước đó. Nhìn chung, công tác chủng ngừa trong năm nay chỉ có tỷ lệ hiệu quả vào khoảng 17%, song các quan chức y tế vẫn khuyến khích người dân nên nhanh chóng tiêm phòng để giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc bệnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, dịch cúm mùa đông vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Trong trường hợp trẻ em xuất hiện những triệu chứng như: sốt, khó thở, mệt mỏi, tim đập nhanh, các bậc phụ huynh cần khẩn trương đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu và xử lý kịp thời.

Có thể nói, đây là dịch cúm nghiêm trọng nhất trong lịch sử Mỹ, với quy mô lây lan đến hầu hết các tiểu bang của nước này, ngoại trừ Oregon và Hawaii.  

Đan Lê (Lược dịch từ Sputnik News)

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

TIN MỚI

Return to top