ClockThứ Bảy, 13/08/2016 21:56

Thêm 20 trí thức trẻ tình nguyện đến vùng sâu, vùng biên giới

TTH.VN - Các trí thức trẻ sẽ về 5 xã vùng sâu, vùng biên giới nơi Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 đóng quân để giúp dân xoá đói, giảm nghèo…

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 (Đoàn 92) thuộc BCH Quân sự tỉnh (đóng tại A So - A Lưới) tổ chức hội nghị tổng kết đợt 3 và tiếp nhận đợt 4 dự án 174 của Bộ Quốc phòng về “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu KT-QP, giai đoạn 2010 - 2020”. Tham dự hội nghị có các ông: Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; Đinh Khắc Đính, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 tiếp nhận 20 trí thức trẻ tình nguyện

Sau hai năm (2014 - 2016) công tác, 24 trí thức trẻ tình nguyện đợt 3 theo dự án 174 của Bộ Quốc phòng đã phát huy tốt vai trò xung kích của tuổi trẻ cùng với cán bộ, chiến sĩ Đoàn 92 phối hợp giúp đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi phương thức và áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; vận động người dân không đốt, phá rừng làm nương rẫy; mở các lớp tập huấn kỹ thuật trồng lúa nước, sắn cao sản, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi; xây dựng mô hình trồng lúa nước trên 30 ha, trồng chuối tiêu 3 ha, mô hình nuôi 35 bò cái sinh sản và 130 lợn nái…

Tại hội nghị, Đoàn 92 đã tặng giấy khen cho 3 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dự án 174 đợt 3 (giai đoạn 2014 - 2016) và tiếp nhận 20 trí thức trẻ tình nguyện đợt 4, giai đoạn 2016 - 2018.

Ngay sau khi tiếp nhận, 20 trí thức trẻ tình nguyện (10 đại học, 3 cao đẳng và 7 trung cấp) sẽ được đào tạo, tập huấn kiến thức, về 5 xã vùng sâu, vùng biên giới Đoàn 92 đóng quân để giúp dân xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, khám chữa bệnh, phổ biến pháp luật..., góp sức vào nhiệm vụ củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự địa phương.

                                                                                                                        Ngọc Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Return to top