Thế giới

Thêm một lãnh đạo al-Qaeda bị tiêu diệt

ClockThứ Ba, 16/06/2015 07:26
TTH.VN - Theo tin từ BBC sáng nay (16/6), lãnh đạo của al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập, Nasser al-Wuhayshi, đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công được cho là bằng máy bay không người lái của Mỹ.


Lãnh đạo al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập Nasser al-Wuhayshi - Ảnh: AP.

Hãng tin al-Masdar Online của Yemen cho biết, Nasser al-Wuhayshi bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công ở tỉnh Hadramawt hôm thứ sáu tuần trước. Người này được xem là chỉ huy thứ hai của al-Qaeda và là một cựu thư ký riêng của trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Trước thông tin đó, Lầu Năm Góc từ chối bình luận về khả năng có bất kỳ sự liên quan nào đến Mỹ. Một quan chức Mỹ nói rằng, quân đội Mỹ không tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công nào. Không rõ liệu có thể có một cuộc tấn công do CIA thực hiện hay không.

Nhóm các trang web tình báo cho biết, báo cáo lưu thông giữa các mạng lưới thánh chiến Yemen đầu ngày 16/6 đã nói về cái chết của al-Wuhayshi.

Rita Katz, giám đốc của website, nói rằng, nếu được xác nhận, tin tức này sẽ là cuộc tấn công lớn nhất vào al-Qaeda sau cái chết của Bin Laden ở Pakistan hồi năm 2011.

Amal al-Yarisi, một phóng viên của Yemen Times, cho biết nguồn tin thân cận với al-Qaeda đã xác nhận cái chết của ông al-Wuhayshi.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước đó đã treo thưởng 10 triệu USD cho bất cứ ai có thể giúp mang al-Wuhayshi ra trước công lý. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, al-Wuhayshi "có trách nhiệm phê duyệt các chỉ tiêu, tuyển dụng thành viên mới, phân bổ nguồn lực để đào tạo và lập kế hoạch tấn công, cũng với các tác vụ khác để thực hiện các cuộc tấn công đó".

al-Wuhayshi trở thành người đứng đầu của AQAP sau khi các chi nhánh al-Qaeda ở Yemen và Arab Saudi sáp nhập lại vào năm 2009.

Tố Quyên (lược dịch từ BBC & CNN)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top