ClockThứ Sáu, 08/05/2020 10:13

Thêm nhiều dự án chỉnh trang đô thị Huế

TTH.VN - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, HĐND khóa VII diễn ra sáng 8/5, HĐND tỉnh đã thông qua quyết định chủ trương đầu tư nhiều dự án chỉnh trang đô thị Huế như: Cải tạo, chỉnh trang đồi Vọng Cảnh; cầu chui đường sắt Bắc Nam tại đường Bùi Thị Xuân; nâng cấp, mở rộng đường Hà Nội; tuyến đường dọc bờ sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa.

Để Vọng Cảnh níu chân du kháchXây dựng cảnh quan tuyến đường Chương DươngChỉnh trang, cải tạo chung cư Đống Đa: Xây mới các khối nhà ở kết hợp dịch vụNâng cấp hạ tầng giao thông đô thị

Đồi Vọng Cảnh sẽ được đầu tư 13 tỷ đồng chỉnh trang, tạo cảnh quan

Theo đó, dự án Cầu chui đường sắt Bắc - Nam tại đường Bùi Thị Xuân TP. Huế có tổng mức đầu tư khoảng 20,588 tỷ đồng. Khi hoàn thành đảm bảo lưu thông thông suốt cho các xe du lịch từ 17 chỗ trở xuống khi qua vị trí cầu chui; góp phần chỉnh trang tạo mỹ quan cho khu vực, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Dự án Tuyến đường dọc bờ sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa có tổng mức đầu tư khoảng 120,5 tỷ đồng. Khi hoàn thành nhằm chống lấn chiếm bờ sông Hương từ các hộ dân; khai thác quỹ đất trống dọc bờ sông tạo nguồn thu ngân sách; chỉnh trang cảnh quan môi trường tạo điểm nhấn thu hút khách tham quan du lịch phục vụ cộng đồng phù hợp quy hoạch TP. Huế; từng bước tạo nên một tuyến đường đi bộ - đạp xe hai bên bờ sông Hương kết nối khu vưc Thủy Biều với đồi Vọng Cảnh.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hà Nội, TP. Huế có tổng mức đầu tư hơn 127 tỷ đồng, góp phần chỉnh trang toàn bộ mặt đô thị cho trung tâm TP. Huế; từng bước hoàn thiện xây dựng hạ tầng giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Dự án Cải tạo chỉnh trang khu vực đồi Vọng Cảnh có tổng mức đầu tư khoảng 13 tỷ đồng nhằm phục vụ chỉnh trang môi trường đô thị; tạo cảnh quan sinh thái, tạo điểm nhấn tham quan du lịch.

Cầu chui qua đường sắt trên đường Bùi Thị Xuân sẽ được điều chỉnh, mở rộng tạo điều kiện cho xe cộ lưu thông

Qua thẩm tra nội dung các dự án trên, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh cho rằng, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án trên là cần thiết và đúng thẩm quyền quy định của pháp luật.

Ban Kinh tế - Ngân sách xét thấy việc đầu tư dự án này là cần thiết; việc triển khai sớm sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan, môi trường sinh thái, tạo ra điểm nhấn tham quan góp phần thu hút khách du lịch, phục vụ cộng đồng, phát huy, khai thác các tiềm năng cảnh quan vốn có của Huế. Bên cạnh đó, một số dự án nhằm khắc phục, xử lý kịp thời những bất cập trong tổ chức giao thông hiện nay, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai của thành phố Huế.

Về nguồn vốn đầu tư đối với các dự án này đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định, quá trình lập dự án đã thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và được chủ đầu tư tiếp thu, hoàn chỉnh đảm bảo các điều kiện để trình HĐND tỉnh xem xem quyết định theo đúng quy đinh. Ban thống nhất với các đề xuất này; đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo bố trí vốn trong năm 2020 triển khai dự án: Cầu chui đường sắt Bắc Nam tại đường Bùi Thị Xuân; cải tạo chỉnh trang khu vực đồi Vọng Cảnh.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi

Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi nhận được sự đồng tình ủng hộ của lực lượng nghệ nhân, cộng đồng nhân dân, sự hưởng ứng tích cực của các trường học trên địa bàn.

Bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi
XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG:
Các tiêu chí cơ bản đáp ứng đầy đủ

Nội dung này đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh chia sẻ với Thừa Thiên Huế Cuối tuần, khi trao đổi về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương của tỉnh.

Các tiêu chí cơ bản đáp ứng đầy đủ
Ngày xuân, thăm Vọng Cảnh

Ra Giêng, tôi chở thằng con là sinh viên lên chơi đồi Vọng Cảnh, thăm lại nơi mà thời nó còn bé xíu, tôi đã từng chở nó đến, chỉ cho nó biết cây sim nó ra làm sao, và để cu cậu tự tay hái ăn những quả sim tím sẫm, mọng căng và ngọt lịm.

Ngày xuân, thăm Vọng Cảnh

TIN MỚI

Return to top