ClockThứ Ba, 22/12/2015 15:04

Thi đua gắn với từng nhiệm vụ

TTH - Triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương đề ra; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhờ đó 2 năm liên tục 2014 – 2015, Ban CHQS thị xã Hương Thủy được Quân khu 4 tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng…

Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 (đứng) kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ QS-QP tại Ban CHQS thị xã Hương Thủy

Được xác định là địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, ngay từ đầu năm 2015, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Hương Thủy đã chú trọng công tác quán triệt mệnh lệnh, chỉ thị huấn luyện của cấp trên và xác định rõ nhiệm vụ huấn luyện cho đối tượng ở cấp mình. Đảng ủy, Ban CHQS thị xã đã kịp thời tham mưu cho cấp uỷ chính quyền địa phương ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP. Cùng đó, Ban CHQS thị xã xây dựng các kế hoạch phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt mọi mặt, bổ sung điều chỉnh lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) bảo đảm đủ số lượng, chất lượng để bước vào huấn luyện đạt kết quả cao. Đơn vị mở 2 lớp tập huấn cho 313 đồng chí từ thôn đội trưởng, khẩu đội trưởng đến chỉ huy trưởng, chính trị viên các Ban CHQS xã, phường, đơn vị tự vệ.

Quá trình huấn luyện quân sự, Ban CHQS thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, huấn luyện sát với đối tượng và địa bàn của từng cơ quan, đơn vị; lấy phương châm cơ bản, thiết thực, hiệu quả trong huấn luyện làm nòng cốt. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có nội dung đạt từ 75 - 77% khá giỏi.

 Thượng tá Nguyễn Quang Cư, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Hương Thủy cho biết: “Bên cạnh việc nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, Ban CHQS thị xã đã tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thị xã mở 4 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 500 đồng chí; tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giao đủ chỉ tiêu năm 2015…”

Một trong những điểm sáng trong năm 2015 của Ban CHQS thị xã Hương Thủy đó là công tác bảo đảm hậu cần. Ngành hậu cần đơn vị thường xuyên đảm bảo tốt tiêu chuẩn chế độ trong thực hiện các nhiệm vụ: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và phòng chống thiên tai. Phát huy lợi thế sẵn có của khu căn cứ hậu cần, đơn vị đã mạnh dạn đầu tư kinh phí xây dựng các hạng mục chăn nuôi, tăng gia, kịp thời chuyển đổi hợp lý cây trồng, vật nuôi, do đó chất lượng chăn nuôi, tăng gia sản xuất đạt hiệu quả tương đối cao. Trung tá Nguyễn Gia Huấn, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Ban CHQS thị xã Hương Thủy khẳng định: “Đơn vị đã tự bảo đảm được 100% rau xanh, 40 - 45% thực phẩm tươi sống. Giá trị thu từ tăng gia sản xuất, lao động kinh tế trong năm 2015 đạt 189% kế hoạch năm đề ra”

Ban CHQS thị xã thường xuyên phát động các phong trào thi đua cụ thể, gắn với từng nhiệm vụ. Trong năm đơn vị đã phát động 9 đợt thi đua thường xuyên và đột kích. Ngoài ra, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” hướng vào từng nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên…

Bằng nhiều chủ trương và giải pháp cụ thể, trong đó tập trung nâng cao chất lượng 4 mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và các nhiệm vụ khác, năm 2015, Ban CHQS thị xã Hương Thuỷ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm đề ra, giữ vững danh hiệu đơn vị Quyết thắng, góp phần cùng với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bài, ảnh: Lê Sáu – QuốcTuấn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông

Ngày 19/4, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn công tác đã khảo sát thực tế nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền; sau đó làm việc với UBND tỉnh về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông
Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa - Kỳ 6: Đảo chìm Cô Lin, ngọn lửa quyết tử còn cháy mãi

Cuộc đánh chiếm đảo Cô Lin của kẻ thù vào năm 1988 đã thất bại trước sự anh dũng, kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ Hải quân. Hình ảnh con tàu HQ 505 huyền thoại bốc cháy thành ngọn lửa quyết tử để giữ được đảo Cô Lin luôn in hằn trong trí nhớ người dân Việt Nam. Cô Lin ngày xưa kiên cường, Cô Lin ngày nay luôn chắc tay súng, thường trực cảnh giác để canh giữ trời biển. Gió biển vẫn mát rượi thổi vào đảo như tình yêu quê hương…

Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa - Kỳ 6 Đảo chìm Cô Lin, ngọn lửa quyết tử còn cháy mãi
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Return to top