Giáo dục Tuyển sinh
Thi THPT Quốc gia 2018: Lưu ý khi ngày thi cận kề
TTH - Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) Quốc gia 2018 bắt đầu từ 25-27/6. Chiều 24/6, thí sinh đến phòng thi để làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế. Để tránh sai sót và đạt kết quả cao trong kỳ thi, thí sinh cần lưu ý kỹ những quy chế thi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra.
Nội dung đề thi năm nay bao gồm cả chương trình lớp 11 và lớp 12; trong đó, câu hỏi thi được chuẩn hóa, nâng cao độ phân hóa của đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Với bài thi trắc nghiệm, thí sinh không được rời khỏi phòng thi suốt thời gian thi. Còn môn thi tự luận, sau 2/3 thời gian làm bài thí sinh có thể ra khỏi khu vực thi, nộp bài làm kèm theo đề thi và giấy nháp.
Học sinh tập trung ôn thi, hệ thống lại kiến thức khi kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đang cận kề
Trong quy chế thi THPT quốc gia sửa đổi và bổ sung năm 2018, quy định các vật dụng mang vào phòng thi với mục đích chính là giúp thí sinh hoàn thành bài thi, bao gồm bút chì, thước kẻ, compa, máy tính bỏ túi, đồng hồ… và bắt buộc tất cả đều không có chức năng soạn thảo văn bản. Năm nay, có 3 máy tính bỏ túi mới được cập nhật so với danh sách máy tính được mang vào phòng thi ở kỳ thi THPT Quốc gia 2017, gồm Casio FX 580VNX, VinaCal 570 EX Plus và Cantel NT CAVIET NT-570ES Plus II.
Theo ý kiến của nhiều giáo viên môn toán thì thời gian làm bài thi môn toán không nhiều, với 50 câu hỏi trong khoảng thời gian 90 phút, thí sinh cần rèn luyện tư duy suy luận nhanh và sử dụng công cụ hỗ trợ máy tính cầm tay hiệu quả để hoàn thành mỗi câu trong thời gian ít nhất.
Với môn địa lý, thí sinh được phép mang theo Atlat Địa lí Việt Nam (chỉ Atlat Địa lí do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành), không được đánh dấu hoặc viết thêm hay tô vẽ bất cứ ký hiệu, nội dung gì.
Cô Lâm Thị Phương Ngọc, giáo viên môn địa lý, Tổ trưởng chuyên môn tổ Địa lý – Giáo dục công dân, Trường THPT chuyên Quốc Học đưa ra lời khuyên để thí sinh sử dụng Atlat đạt hiệu quả cao nhất: “Đề thi có 10 câu sử dụng Atlat, chiếm tới 2,5/10 điểm, nếu thí sinh vận dụng tốt Atlat có thể đạt được 1/4 tổng số điểm. Thí sinh cần đọc kỹ đề, nên gạch chân dưới từ khóa của đề để tránh nhầm lẫn. Lưu ý thứ hai, đối với câu thông hiểu thì cần sự tính toán, ví dụ tính toán năng suất hay mật độ dân số thì thí sinh cần vận dụng công thức, xử lý số liệu từ Atlat. Ngoài ra, cần tránh nhầm lẫn về phạm vi lãnh thổ của các đối tượng”.
Thí sinh còn được phép mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác. Ngoài ra, thí sinh không được mang vào phòng thi: vũ khí, chất gây cháy, nổ, tài liệu, đồ uống có cồn, bút xóa, giấy than, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và chấm thi. Cán bộ coi thi có quyền kiểm tra các vật dụng thí sinh mang theo vào phòng thi. Nếu phát hiện thí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi thì thí sinh đó sẽ lập biên bản, thu tang vật và báo cáo trưởng điểm thi ra quyết định đình chỉ thi.
Điện thoại là “vật bất ly thân” của nhiều người, vậy nhưng khi mang theo vào phòng thi dù chưa sử dụng hay những lý do ngoài ý muốn hay sơ xuất đều bị lập biên bản và đình chỉ ngay nếu phát giác. Nếu mang theo điện thoại di động, thí sinh nên gửi người thân hoặc có thể gửi cho những sinh viên tình nguyện tại điểm thi, hoặc để ở nơi mà cán bộ coi thi hướng dẫn, tránh những sai sót không đáng có.
Em Linh Chi, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Quốc Học, chia sẻ: “Em nghĩ việc thực hiện các quy định thi không hề khó và điều đó sẽ đảm bảo tư cách thi của mình. Trong thời gian này, em đang tập trung ôn tập, hệ thống lại kiến thức. Cách học theo sơ đồ tư duy sẽ đem lại hiệu quả cao cho việc học”.
Bài, ảnh: Phước Ly
- Kỹ năng sống - điểm tựa vững chắc cho học sinh (22/05)
- Hơn 1.100 cơ hội việc làm tại 16 doanh nghiệp cho sinh viên (22/05)
- Sinh năm "heo vàng", tỉ lệ chọi vào lớp 10 sẽ tăng? (21/05)
- Trường đại học Khoa học ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp (21/05)
- “Biết rồi nói mãi”, chuyện tuyển dụng & thuyên chuyển giáo viên - Kỳ III: Hãy tin & hy vọng (21/05)
- Lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT đến cấp huyện: Chủ động xử lý trường hợp phát sinh (21/05)
- Nhu cầu tuyển dụng vượt hơn gấp đôi số sinh viên ra trường (21/05)
- Trao 32 suất học bổng AMA cho sinh viên Trường đại học Sư phạm (21/05)
-
Kỹ năng sống - điểm tựa vững chắc cho học sinh
- “Biết rồi nói mãi”, chuyện tuyển dụng & thuyên chuyển giáo viên - Kỳ II: Vừa lòng kẻ tới, thỏa lòng người đi
- Giáo dục phổ thông mới ở A Lưới
- Cha mẹ phải là chỗ dựa tinh thần tin cậy cho con
- Xét tuyển học bạ năm 2022: Lưu ý về chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển
- Sẵn sàng phương án trước những thay đổi về tuyển sinh
- Tái khởi động các sân chơi kỹ năng
- Giáo dục thể chất trong trường học: Không thể xem nhẹ
- Cần tìm hướng đi mới trong tuyển sinh ngành nghệ thuật, du lịch
- Đội tuyển toán có 100% học sinh đoạt giải quốc gia
-
Nhu cầu tuyển dụng vượt hơn gấp đôi số sinh viên ra trường
- Trao 32 suất học bổng AMA cho sinh viên Trường đại học Sư phạm
- Linh hoạt, thích ứng
- Tháo gỡ khó khăn trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
- Trường đại học Sư phạm triển khai tốt công tác bồi dưỡng giáo viên
- Không để các em ngại nói tiếng Việt
- Trường ĐH Khoa học trao bằng cho 88 tân tiến sĩ, thạc sĩ
- Trao thưởng cho học sinh đoạt giải quốc gia năm học 2021-2022
- “Biết rồi nói mãi”, chuyện tuyển dụng & thuyên chuyển giáo viên - Kỳ II: Vừa lòng kẻ tới, thỏa lòng người đi
- Đoàn Trường đại học Nông Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa
-
Hơn 1.100 cơ hội việc làm tại 16 doanh nghiệp cho sinh viên
- “Biết rồi nói mãi”, chuyện tuyển dụng & thuyên chuyển giáo viên - Kỳ III: Hãy tin & hy vọng
- “Biết rồi nói mãi”, chuyện tuyển dụng & thuyên chuyển giáo viên - Kỳ II: Vừa lòng kẻ tới, thỏa lòng người đi
- “Biết rồi nói mãi”, chuyện tuyển dụng & thuyên chuyển giáo viên - Kỳ 1: Khung cửa hẹp & những bất ngờ
- Giáo dục phổ thông mới ở A Lưới