ClockThứ Tư, 08/07/2015 15:06

Thị trường chứng khoán VN tăng vượt cả Mỹ, Nga, Đức, Hồng Kông

TTH.VN - Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2015 có mức tăng trưởng đứng thứ 12 thế giới, xếp trên cả Nga, Đức và Hồng Kông (Trung Quốc), theo bảng xếp hạng của Tập đoàn đầu tư Bespoke.

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm nay có mức tăng xếp thứ 12 trên thế giới - Ảnh: AFP

CNN đưa tin theo bảng xếp hạng của Tập đoàn đầu tư Bespoke (Mỹ), thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2015 có mức tăng 14,59%, xếp thứ 12 trong tổng số 74 thị trường chứng khoán được Bespoke theo dõi. Số liệu trên căn cứ theo mức tăng hoặc giảm của các chỉ số chứng khoán cơ bản tính từ đầu năm nay đến ngày 6.7.

Với vị trí thứ 12, thị trường chứng khoán Việt Nam có mức tăng xếp trên nhiều thị trường chứng khoán khác như Mỹ, Nga, Ý, Đức, Pháp, Bỉ, Na Uy, Hàn Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc).

Argentina là thị trường chứng khoán có mức tăng trưởng đứng đầu thế giới với mức tăng ấn tượng 37,48%. Xếp sau đó lần lượt là các thị trường chứng khoán Hungary, Jamaica, Đan Mạch, Malta, Iceland và Ireland.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đứng thứ 8 với mức tăng 16,73%. Slovakia đứng thứ 9 với 16,45%. Bồ Đào Nha và Nhật Bản lần lượt xếp vị trí thứ 10 và 11 với 15,85% và 15,25%.

Bảng xếp hạng 74 thị trường chứng khoán lần này của Bespoke có 47 thị trường tăng điểm, 27 thị trường giảm điểm. Canada, Anh, Thụy Sĩ, Thái Lan, Phần Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia… là vài trong số các thị trường chứng khoán giảm điểm.

Trước đó, theo thống kê đến ngày 23.12 năm ngoái của Bespoke Investment Group, chỉ số VN-Index của Việt Nam tăng 6,59% trong năm 2014. Đây là mức tăng mạnh thứ 32 trên toàn thế giới.

Khi đó, 74 thị trường chứng khoán được theo dõi thì có 51 thị trường chứng khoán tăng điểm, 23 thị trường khoán giảm điểm.

Hồi đầu năm nay, kết quả cuộc khảo sát 11 nhà phân tích trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Bloomberg thực hiện cũng cho thấy chỉ số VN-Index của thị trường chứng khoán Việt Nam năm nay được dự báo là sẽ tăng đến mức cao nhất trong vòng 7 năm. Các nhà phân tích chứng khoán tham gia cuộc khảo sát dự báo VN-Index sẽ tăng đến khoảng 655 điểm.

Theo Dân Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hoãn đấu thầu vàng: Doanh nghiệp không mặn mà hay đang 'nghe ngóng'?

Do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy thông báo đấu thầu vàng vào 10h sáng nay (ngày 22/4); đồng thời, công bố sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào sáng mai, thứ Ba, 23/4.

Hoãn đấu thầu vàng Doanh nghiệp không mặn mà hay đang nghe ngóng
Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 có nhiều quy định kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tín dụng là chia sẻ của ông Lê Việt Sỹ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh với Báo Thừa Thiên Huế.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng
Nâng cao tính lành mạnh của cho vay tiêu dùng

Hiện nay, cho vay tiêu dùng được đánh giá là một lĩnh vực "nóng". Số liệu thống kê đến cuối năm 2023 cho thấy, tỷ trọng dư nợ tín dụng tiêu dùng chiếm khoảng 21% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế, đạt gần 2,9 triệu tỷ đồng.

Nâng cao tính lành mạnh của cho vay tiêu dùng
Thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách

Nhờ có nguồn vốn tín dụng chính sách, thời gian qua, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Nam Đông đã mạnh dạn phát triển kinh tế hộ gia đình, không ngừng vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách

TIN MỚI

Return to top