ClockThứ Hai, 19/08/2019 20:55

Thị trường thịt bò nhập khẩu vào Nhật Bản đa dạng hơn nhờ TPP

TTH - Kể từ khi Hiệp định Đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực, thị trường thịt bò nhập khẩu vào Nhật Bản trở nên đa dạng hơn để phục vụ người tiêu dùng.

Nhật Bản chỉ định trưởng đoàn đàm phán Hiệp định TPP mới

Người tiêu dùng Nhật Bản có nhiều lựa chọn hơn về thịt bò. Ảnh: Post Online Media

Các sản phẩm thịt từ Canada và New Zealand ngày càng tăng, trong khi nhiều loại thịt mới từ Bỉ và Nam Mỹ cũng xuất hiện trên kệ hàng sau khi lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ các quốc gia này được bãi bỏ.

Thống kê từ Bộ Tài chính Nhật Bản chỉ ra rằng, lượng thịt bò Canada nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2019 là 17.303 tấn, tăng 93% so với cùng kỳ năm 2018. Với hàm lượng nạc cao, 10.097 tấn thịt bò New Zealand cũng được nhập khẩu vào Nhật, tăng 46%.

Với hiệp định TPP, thuế thịt bò dự kiến sẽ giảm còn 9%, nhờ đó, các loại thịt sẽ được bày bán với giá cạnh tranh hơn khi nhập khẩu vào thị trường Nhật Bản.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Yonhap, Japan Times & ANN)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chặn sim rác ra thị trường

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) yêu cầu từ sau ngày 15/4, các doanh nghiệp viễn thông chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trên thị trường còn xuất hiện sim được phát triển mới không đúng quy định.

Chặn sim rác ra thị trường
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Thông tin doanh nghiệp
Bất chấp suy thoái, thị trường văn phòng phẩm thông minh mỗi ngày kiếm hơn 35 tỷ đồng?

Sau năm 2022 cực kỳ thành công khi cả doanh thu và lợi nhuận đạt giá trị 487,1 triệu USD (BlueWeave Consulting), tưởng chừng thị trường văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng Việt Nam sẽ tận dụng đà hồi phục để bùng nổ hơn nữa trong năm 2023 nhưng báo cáo tài chính của ngành hàng này vừa cho thấy kết quả ngược lại.

Bất chấp suy thoái, thị trường văn phòng phẩm thông minh mỗi ngày kiếm hơn 35 tỷ đồng
Giá vàng sáng 16/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 16/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau:

Giá vàng sáng 16 4
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top