ClockChủ Nhật, 26/01/2020 21:50

Thiết thực với áo phao thông minh

TTH.VN - Giá thành vật liệu chưa đến 200 nghìn đồng, thời gian để làm mỗi sản phẩm thủ công chỉ hai ngày. Đó là chiếc áo phao thông minh tái chế từ rác thải nhựa được chế tạo bởi bàn tay của các học sinh huyện miền cao A Lưới.

Học sinh vùng cao thắng lớn giải thưởng khoa học kỹ thuật68 dự án đoạt giải Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh học sinh trung họcKhai mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học

Thời gian hoàn thiện một chiếc áo phao thông minh thủ công tầm 2 ngày. (Ảnh: NVCC)

Hai “nhà sáng chế” tạo nên chiếc áo phao độc đáo này là Ngô Lê Ngọc Thảo Linh và Ngô Phan Thế Đạt, học sinh lớp 10B1, Trường THPT A Lưới. Thế Đạt chia sẻ: “Có rất nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra, nguyên nhân là không có áo phao, có áo mà không xác định được vị trí của nạn nhân hoặc xác định được vị trí nhưng không cứu hộ kịp thời. Vì vậy, chúng em muốn tạo ra một sản phẩm hỗ trợ tối đa cho các ngư dân, khách du lịch hoặc bất kì ai…”.

“Không chỉ là sản phẩm thông minh, chúng em còn tận dụng rác thải nhựa để tạo ra áo phao, vừa thân thiện với môi trường, vừa giảm chi phí sản xuất”, Thảo Linh cho biết thêm.

Thảo Linh và Thế Đạt đã mày mò, chế tạo ra chiếc áo phao với kết cấu đơn giản nhưng vô cùng đa năng. Những chai nhựa sơn phản quang được kết nối chắc chắn bằng dây. Không gian rộng của áo phao giúp đựng thức ăn và trữ nước uống trong thời gian chờ cứu hộ.

Đặc biệt, chiếc áo phao độc đáo này còn sở hữu chức năng định vị GPS, bật đèn tín hiệu SOS, đo nhiệt độ môi trường và gửi thông báo bị nạn, các thông tin đến app điện thoại của người thân hoặc trung tâm cứu nạn.

Thế Đạt lý giải: “Mạch định vị GPS sẽ lấy tọa độ từ vệ tinh, cảm biến nhiệt độ DHT22 đọc nhiệt độ và truyền về mạch điều khiển trung tâm ESP8266. Tương tự, cảm biến ánh sáng BH1750 sẽ đọc ánh sáng và truyền về mạch điều khiển trung tâm, nếu trời tối đèn led sẽ nhấp nháy theo tín hiệu cấp cứu SOS. Tất cả thông tin đều được mạch điều khiển trung tâm gửi thông báo đến app của trung tâm cứu nạn hoặc điện thoại của người thân”.

Áo phao nhỏ, gọn nhưng vô cùng tiện ích (Ảnh: Mai Huế)

Cô giáo Hoàng Đỗ Tú Quyên, đảm nhận bộ môn vật lý, đồng thời là giáo viên hướng dẫn của Linh và Đạt chia sẻ: “Lúc đầu, chai nhựa được các em học sinh tích cực tái chế để làm vật trang trí. Sau này, từ ý tưởng cứu người bị nạn, cô và trò đã cố gắng tăng những tiện ích của áo phao để việc cứu người trở nên dễ dàng hơn. Đây thật sự là nỗ lực rất lớn của hai em Thảo Linh và Thế Đạt”.

Để tìm hiểu, thiết kế được chiếc áo phao đặc biệt này, Linh và Đạt đã vận dụng kiến thức lực đẩy Ác-si-mét. Thảo Linh tính toán: “Vật nổi lên khi lực đẩy Ác-si-mét FA lớn hơn trọng lượng P. Vì vậy, số chai nhựa cần thiết để cho người có khối lượng 90 kg trở xuống nổi sẽ có thể tích tổng là 10 lít”.

Sau khi tích hợp các chức năng, chiếc áo phao hoàn thiện dài 70cm, rộng 15cm, cao 50cm. Bộ điều khiển cảnh báo được lắp trong chai kín, gài trước bụng áo phao và có thể sạc điện không dây, đảm bảo an toàn, thuận tiện trong thao tác khi cần sử dụng. Khi gặp sự cố, người mặc áo phao chỉ cần bật chế độ cảnh báo.

Áo phao cứu sinh tái chế từ rác thải nhựa có thể sử dụng với mục đích khác như hỗ trợ tập bơi. Ở các vùng khó khăn, đây là một lựa chọn tối ưu nhờ chi phí sản xuất thấp và độ bền cao. Đó cũng là mong muốn của cô và cậu học trò giỏi giang của trường THPT A Lưới, phổ biến rộng rãi sản phẩm áo phao tái chế.

“Hiện nay, giá các loại áo phao trên thị trường dao động từ vài chục đến hàng trăm nghìn đồng. Trong đó hầu như chúng chỉ có tác dụng làm nổi hoặc kèm còi. Chỉ cần hai trăm nghìn đồng, mỗi người đều có thể sở hữu một một chiếc áo phao thông minh, hỗ trợ người bị nạn những lúc cần kíp nhất”, Thảo Linh và Thế Đạt mong mỏi. Sản phẩm “Áo phao thông minh tái chế từ rác thải nhựa” đã đoạt giải nhất lĩnh vực Hệ thống nhúng cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2019 – 2020.

Mai Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ

Sáng 10/4, tại Trạm Y tế phường Thuỷ Biều, TP. Huế, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp với Tổ chức Arpan Global, Hoa Kỳ tổ chức ngày hội sức khoẻ (Health Fair) năm 2024.

Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ
Khi người học được “chấm điểm” người dạy

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT (Thông tư 01) về chuẩn cơ sở giáo dục đại học; trong đó, có một tiêu chí rất được quan tâm là tỷ lệ người học hài lòng với giảng viên về chất lượng và hiệu quả giảng dạy không thấp hơn 70%.

Khi người học được “chấm điểm” người dạy
Phân luồng giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Ngày 6/4, Trường cao đẳng Công nghiệp (CĐCN) Huế tổ chức hội nghị phân luồng giáo dục lần thứ 4, năm 2024. Chương trình được phối hợp với các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn về một số hoạt động giáo dục, hướng nghiệp gắn với mục tiêu việc làm bền vững cho học sinh, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo theo định hướng phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Phân luồng giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho học sinh

TIN MỚI

Return to top