ClockChủ Nhật, 07/01/2018 14:50

Thiếu máu nhóm O nghiêm trọng, Viện Huyết học kêu gọi người hiến

Theo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, năm nay máu nhóm O thiếu nghiêm trọng. Số lượng máu nhóm O hiện có chỉ đáp ứng một nửa nhu cầu.

Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương mỗi ngày điều trị cho hơn 1.000 bệnh nhân và cung cấp máu cho 180 bệnh viện ở miền Bắc, nhưng lại đang bị thiếu nghiêm trọng lượng máu nhóm O. Trước thực trạng này, Viện đã phát đi lời kêu gọi những người có nhóm máu O đến hiến máu tình nguyện, góp phần cứu sống người bệnh.

Báo động khan hiếm máu nhóm O trong điều trị

Nếu như năm ngoái diễn ra tình trạng thiếu máu nhóm A, thì năm nay máu nhóm O lại thiếu nghiêm trọng. Cách đây 3 ngày, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chỉ còn hơn 1.300 đơn vị máu nhóm O, chỉ bằng 1/3 nhu cầu truyền máu. Trước tình hình này, Viện đã kêu gọi những người có nhóm máu O đến hiến máu tình nguyện. Sau 3 ngày kêu gọi trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng, số đơn vị máu nhóm O đã tăng thêm 7,3%. Đến sáng nay 7/1, trong số hơn 8.000 đơn vị máu trong kho lưu trữ của Viện, có hơn 2.000 đơn vị máu nhóm O, chiếm tỉ lệ 26%. Tuy nhiên số lượng này cũng chỉ đáp ứng được một nửa nhu cầu truyền máu nhóm O.

Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết:  “Hiện nay, Viện cùng các tình nguyện viên tổ chức gửi lời nhắn gửi trên mạng xã hội cũng như các phương tiện thông tin khác kêu gọi người có nhóm máu O đến hiến. Ngày thứ 6 vừa qua đã có 110 người đến hiến máu, trong đó 61% là nhóm máu O. Hôm qua, có 310 người đến hiến máu và tỉ lệ nhóm O đạt 67% sẽ tiếp tục kêu gọi hiến máu nhóm O”

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu dịp Tết nguyên đán, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Báo Tiền phong đang triển khai Chương trình hiến máu mang tên Ngày Chủ nhật đỏ diễn ra trong vòng 1 tháng, từ 28/12/2017. Đây là năm thứ 10 liên tiếp, hoạt động này được tổ chức, trước khi diễn ra Lễ hội Xuân Hồng (hiến máu tình nguyện sau Tết nguyên đán).

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp nhận thêm 111 đơn vị máu giữa đại dịch

Ngày 19/11, tại điểm tại điểm hiến máu cố định 15B Trương Định, TP. Huế, Trung tâm Huyết học – Truyền máu (Bệnh viện Trung ương Huế) tiếp nhận 111 đơn vị máu từ nhiều lực lượng tham gia hiến máu tình nguyện.

Tiếp nhận thêm 111 đơn vị máu giữa đại dịch
Người bệnh chờ máu giữa đại dịch COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhu cầu máu và các chế phẩm máu để cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân nặng không giảm mà thậm chí còn tăng lên. Trong khi, nhiều đơn vị đã hoãn tổ chức hiến máu, lượng máu tiếp nhận giảm gần 75% so với lượng máu tiếp nhận trung bình hàng tháng, số người hiến tiểu cầu cũng giảm đến 2/3 khiến nguồn máu đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị bị giảm sút nghiêm trọng.

Người bệnh chờ máu giữa đại dịch COVID-19
Hiến máu giữa mùa dịch

Dịch COVID - 19 bùng phát, các bệnh viện lâm vào tình trạng thiếu máu. Trong tình cảnh ai cũng ái ngại tụ tập chốn đông người vì sợ lây lan dịch bệnh thì vẫn còn đó nhiều nghĩa cử cao đẹp, góp phần nhỏ vào việc đi tìm sự sống cho bệnh nhân.

Hiến máu giữa mùa dịch
Return to top