ClockThứ Ba, 23/02/2016 09:24

Thơ Nguyên Tiêu của người cao tuổi

TTH - Nhân Ngày thơ Việt Nam, chiều 22/2 (nhằm ngày 15 tháng Giêng), Hội Người cao tuổi TP Huế phối hợp với Trung tâm Văn hóa TP Huế, Bảo tàng Văn hóa Huế, CLB thơ Huế tổ chức chương trình giao lưu thơ Nguyên Tiêu tại Bảo tàng Văn hóa Huế.
Một tiết mục diễn ngâm của người cao tuổi

Chương trình đã diễn ngâm những vần thơ sâu lắng, mượt mà của các hội viên Hội Người cao tuổi viết về mùa xuân, về trăng Nguyên Tiêu, về tình yêu cuộc sống, như: “Đêm Nguyên Tiêu” – Việt Bình, “Chào Xuân mới” – Quang Việt, “Những đóa hoa xuân” – Tâm An, “Trăng Nguyên Tiêu” – Như Tố... Đây là sân chơi văn hóa lành mạnh làm phong phú thêm đời sống tinh thần, để hồn thơ ngày càng lai láng trong tâm hồn của người cao tuổi, để họ ngày càng vui tươi, yêu đời.

Tin, ảnh: Trang Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thơ Nguyên tiêu của Hội thơ Hương Giang

Hưởng ứng Ngày Thơ Việt Nam, chiều 3/2, Hội thơ Hương Giang tổ chức chương trình thơ Nguyên tiêu tại Tịnh Tâm Kim Cổ (đường Đinh Tiên Hoàng, TP. Huế).

Thơ Nguyên tiêu của Hội thơ Hương Giang
Return to top