Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận nhiều người tị nạn nhất thế kỷ 21
TTH - Tạp chí Business Insider hôm qua (20/12) cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia tiếp nhận số lượng lớn nhất người tị nạn trong thế kỷ 21. Chỉ tính trong 1 năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nơi cư trú của 1,59 triệu người tị nạn, tiếp đó là Pakistan với 1,51 triệu người và Lebanon với 1,15 triệu người.
Theo các số liệu thống kế, trong khi lượng người tị nạn được tiếp nhận ở các nước như Mỹ và Canada vẫn tương đối ổn định từ năm 2000, các quốc gia láng giềng Syria cho thấy sự gia tăng nhanh chóng kể từ năm 2012.
Hiện nay, thế giới đang có khoảng 19,5 triệu người tị nạn và 59,5 triệu người buộc phải di dời do khủng bố, xung đột và bạo lực; tương đương với 42.500 người rơi vào hoàn cảnh này mỗi ngày. Đáng chú ý, hơn một nửa số người tị nạn là trẻ em dưới 18 tuổi.
THANH NGÂN (Lược dịch từ Businessinsider)
- Vườn rau củ sạch cho người nghèo ở Brazil (27/05)
- “Hợp tác dựa trên sự tin cậy và theo định hướng hành động” (27/05)
- Cam kết vì một ASEAN năng động hơn, cạnh tranh hơn (27/05)
- Nhật Bản sẽ đón khách du lịch theo tour từ ngày 10/6 (27/05)
- Học giả Nga đánh giá cao vai trò và vị trí địa chiến lược của ASEAN (27/05)
- Đông Nam Á phục hồi tăng trưởng trở lại (26/05)
- Hãng dược phẩm Roche phát triển xét nghiệm PCR bệnh đậu mùa khỉ (26/05)
- ECB lo ngại rủi ro đe dọa ổn định tài chính của Eurozone (26/05)
-
“Hợp tác dựa trên sự tin cậy và theo định hướng hành động”
- Lập kế hoạch đối phó với các đại dịch trong tương lai
- Đông Nam Á vẫn chuộng giao dịch bằng tiền mặt hơn sau dịch
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng
- Nhật Bản sửa đổi quy định về đeo khẩu trang trong không gian ngoài trời
-
Chế độ ăn giúp khắc phục hội chứng COVID kéo dài
- OPEC+ sẵn sàng tăng sản lượng
- Tổng thống Mỹ công bố khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
- Du lịch Châu Á: Những điểm sáng về sự hồi sinh
- Lập kế hoạch đối phó với các đại dịch trong tương lai
- ASEAN-6 được dự báo tăng trưởng kinh tế vượt Trung Quốc