Người dân Thổ Nhĩ Kỳ vẫy cở ủng hộ Tổng thống Erdogan khi ông phát biểu tại Phủ Tổng thống ở Ankara, ngày 17/4/2017. Ảnh: AFP
Tình trạng khẩn cấp ban đầu được áp đặt sau một cuộc đảo chính thất bại ở trong nước vào ngày 15/7 năm ngoái. Kể từ đó, tuyên bố này đã được gia hạn 2 lần.
Quyết định gia hạn lần thứ 3 được đưa ra vào cuối ngày hôm qua, sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia (MGK) do Tổng thống Erdogan chủ trì.
"Khuyến nghị đã được xem xét và Hội đồng Bộ trưởng đã ký để mở rộng tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng nữa, kể từ ngày mai (19/4)", Phó Thủ tướng Numan Kurtulmus cho biết.
Phó Thủ tướng Kurtulmus nhấn mạnh rằng, việc gia hạn nhằm mục đích cho phép chính phủ "chống lại các nhóm khủng bố", và nói thêm rằng, "trong cuộc chiến này, mọi thứ cần thiết sẽ được thực hiện".
Tình trạng khẩn cấp cho phép chính phủ khởi động các cuộc đàn áp dữ dội đối với những người được cho là có liên quan đến cuộc đảo chính thất bại năm ngoái.
Hoạt động trên quy mô lớn trong thời gian qua đã bắt giữ hơn 40.000 người, và hơn 100.000 người bị sa thải, phải đối mặt với những lời chỉ trích quốc tế ngày càng gia tăng, đặc biệt là từ châu Âu, nơi các chính phủ tin rằng Ankara đã hành động vượt ra ngoài pháp luật.
Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về việc sửa đổi Hiến pháp, cho phép gia tăng quyền hạn của Tổng thống Erdogan. Những cải cách này sẽ thay đổi hệ thống nghị viện của Thổ Nhĩ Kỳ thành một cuộc bầu cử tổng thống; Văn phòng Thủ tướng sẽ bị bãi bỏ; Tổng thống sẽ chỉ định nội các và một số phó tổng thống không xác định, và sẽ có thể lựa chọn và loại bỏ các công chức cao cấp mà không cần có sự chấp thuận của quốc hội.
Những thay đổi này cũng có khả năng sẽ để Tổng thống Erdogan nắm quyền cho đến năm 2029, sau khi bắt đầu chức vụ đó từ năm 2003.
Tố Quyên (Lược dịch từ PressTV)