|
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif (trái) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Theiranproject
|
“Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran rất coi trọng mối quan hệ với Nga và chúng tôi đang thực hiện tất cả các phương thức cần thiết nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác này”, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif phát biểu trong một cuộc họp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.
Thỏa thuận hạt nhân cuối cùng đạt được hồi tháng 7 vừa qua, sau 12 năm đàm phán ròng rã và gần 20 tháng đàm phán nước rút của Iran cùng 6 cường quốc gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức. Thỏa thuận mang tính lịch sử về vấn đề hạt nhân của Iran được xem là “chìa khóa” cho một trong những vấn đề quốc tế phức tạp nhất của lịch sử thế giới đương đại.
THANH NGÂN (Lược dịch từ Reuters & Sputniknews)