Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe ký kết hiệp định thương mại. Ảnh: Reuters/Hanoimoi
Thỏa thuận này sẽ xoá bỏ hoặc giảm thuế đối với hàng xuất khẩu trị giá 7,2 tỷ USD của Mỹ, trong đó có thịt bò, thịt lợn và đưa mức thuế của nông sản Mỹ ngang với các đối thủ từ Úc và Canada – những nước cùng tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương sửa đổi (TPP).
Theo đó, Nhật Bản sẽ ngay lập tức cắt giảm thuế 38,5% đối với thịt bò Mỹ xuống còn 26,6% và giảm dần mỗi năm cho đến khi đạt mức 9% vào năm 2033. Thịt lợn, phô mai và rượu vang của Mỹ cũng là những sản phẩm nằm trong danh sách được giảm thuế, giúp người tiêu dùng Nhật Bản có thể tiêu thụ với mức giá thấp hơn, tuy nhiên, người nông dân trong nước sẽ phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt hơn với những mặt hàng này.
Ở phía ngược lại, Mỹ sẽ lần lượt giảm thuế đối với các sản phẩm công nghiệp của Nhật Bản, như một số loại thiết bị sản xuất và linh kiện cho các sản phẩm điều hòa không khí.
Được biết, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đồng ý tiếp tục đàm phán một hiệp định thương mại toàn diện hơn, bao gồm các lĩnh vực dịch vụ và đầu tư giữa nền kinh tế lớn nhất và lớn thứ 3 thế giới, chiếm khoảng 30% GDP.
TỐ QUYÊN(Lược dịch từ Japan Times)