ClockThứ Tư, 04/05/2016 15:09

Thời kỳ hoàng kim của thị trường chứng khoán đã kết thúc?

Mặc dù có nhiều yếu tố sẽ ảnh hưởng đến chứng khoán như tình hình kinh tế, giá dầu tuy nhiên các chuyên gia tài chính cho rằng, thị trường chứng khoán sẽ khó lòng khởi sắc trong một thời gian dài tới đây. Hay nói cách khác, thời kỳ hoàng kim của thị trường chứng khoán đã kết thúc.

"Thời kỳ hoàng kim của thị trường chứng khoán đã kết thúc" là nội dung tóm tắt trong bản báo cáo tài chính được đưa ra bởi tổ chức nghiên cứu toàn cầu McKinsey Global Institute (MGI) mới đây. Theo đó, ước tính lợi nhuận trong vòng 20 năm tới tại các thị trường Bắc Mỹ và Tây Âu có thể sẽ diễn ra theo 2 chiều hướng khác nhau.

Tuy nhiên MGI cho biết cả 2 chiều hướng này sẽ không mang đến những tín hiệu tích cực cho thị trường giống như điều đã xảy ra trong 30 năm trở lại đây.

Đối với thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu, sự khác biệt giữa lợi nhuận trong quá khứ và vài năm tới có lẽ chỉ dao động trong khoảng từ 1 đến 4%. Mức lợi nhuận tại các thị trường chứng khoán khác có thể sẽ chênh lệch nhiều hơn nhưng không quá lớn, dao động từ 3 đến 5%.

"Điều đáng kinh ngạc là ngay cả khi thị trường có tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn, chúng ta vẫn sẽ thấy lợi nhuận vốn của các chủ sở hữu và trái phiếu thấp đi trong 20 năm tới," Susan Lund, một thành viên của MGI cho biết.

Điều này đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư sẽ phải tiết kiệm nhiều hơn và nghỉ hưu muộn hơn nếu không muốn có khoảng thời gian vất vả sau nghỉ hưu.

Báo cáo của MGI đưa ra cũng đánh dấu một sự khác biệt hoàn toàn so với cái gọi là "thời kỳ hoàng kim" của hoạt động thị trường chứng khoán trong những năm từ 1985 - 2014, được thể hiện rõ ràng qua lạm phát giảm mạnh đi kèm tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Trung Quốc và các công ty phi lợi nhuận trên các thị trường mới nổi.

Tuy nhiên những cột mốc đáng nhớ của thị trường chứng khoán đã rất xa so với thực tế. Lãi suất khó lòng giảm hơn nữa, thậm chí một vài quốc gia đã bắt đầu tham gia các tổ chức cùng chính sách lãi suất tiêu cực.

Báo cáo cũng hé lộ rằng, nhiều tập đoàn lớn tại Mỹ và các quốc gia phương Tây vốn thống trị lợi nhuận kinh tế toàn cầu trong suốt 30 năm qua có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề với tỷ suất lợi nhuận ngày càng thấp. Theo chuyên gia, mối đe dọa của họ đến từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của hàng loạt công ty mới thành lập tại các thị trường mới nổi.

Thêm vào đó, các nền tảng trực tuyến như Amazon hay Alibaba đang ngày càng trở thành bệ đỡ tốt hơn để các công ty nhỏ có điều kiện được tiếp xúc với quốc tế hơn, cũng như giúp họ dễ dàng cạnh tranh với các ông lớn trong cùng lĩnh vực.

Theo Dân trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Return to top